Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết

.

ĐNO - Sáng 21-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Tổng Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến chúc Tết Thành ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đẩu (thứ 2 từ trái sang) tặng quà và chúc tết lãnh đạo thành phố. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, phải sang) tiếp Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đến chúc Tết Thành ủy. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tiếp Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội đồng hương đối với sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn, Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đẩu bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và tự hào khi thấy thành phố luôn phát triển năng động và hiện đại. Thay mặt bà con đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đẩu chúc lãnh đạo thành phố năm mới với nhiều thắng lợi mới, tiếp tục đoàn kết để lãnh đạo thành phố phát triển xứng tầm khu vực.

Tiếp Ban Trị sự Tổng hội Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam do Mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội trưởng làm trưởng đoàn đến chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và phát triển.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao các tổ chức tôn giáo, trong đó có Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam luôn chung tay, đồng hành cùng các phong trào thi đua yêu nước và các chủ trương lớn của thành phố.

Mục sư Nguyễn Quang Đức (thứ 5 từ trái sang) tặng quà và chúc mừng năm mới lãnh đạo thành phố. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, phải sang) tiếp Ban Trị sự Tổng hội Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến chúc Tết Thành ủy. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc các mục sư cùng toàn thể giáo dân đón Xuân Canh Tý 2020 ấm áp, an lành và hạnh phúc; mong muốn trong thời gian tới, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. 

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.