Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình sản xuất, xây dựng đầu năm

.

ĐNO - Sáng 31-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh đầu năm tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Cùng đi có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm, chúc tết và tặng quà công ty Cp Cảng Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ tư, từ trái sang) thăm, chúc Tết tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công ty CP Cảng Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2019; ghi nhận sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp trong việc phối hợp với ngành giao thông thành phố giải quyết tốt vấn đề giao thông trong thời gian qua tại tuyến đường Ngô Quyền.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, khi cảng Liên Chiểu xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thành phố và khu vực miền Trung; đề nghị Công ty CP Cảng Đà Nẵng cần đẩy mạnh phát triển và hiện đại hóa hơn nữa các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh, tăng doanh thu cho đơn vị, góp phần phát triển logistics của thành phố.

Đây là một trong 5 ngành mũi nhọn của Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Đến thăm Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (ACV), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương và đánh giá cao nỗ lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không của ACV trong bối cảnh số lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, với dự báo tăng trưởng của ngành du lịch và đầu tư vào Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ, thời gian tới ACV cần tiếp tục nâng cao công suất, chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước, quốc tế cũng như các nhà đầu tư khi đến Đà Nẵng qua đường hàng không. 

"Hiện bệnh viêm phổi do virus Corona mới đang diễn biến phức tạp, vì vậy Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cần tăng cường lực lượng và trang thiết bị nhằm kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm cho du khách đến với thành phố Đà Nẵng", Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị. 

*  Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam và Công ty TNHH nhà máy Bia Heineken Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, động viên, chúc tết tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, từ phải sang) thăm các phân xưởng sản xuất tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam (sản xuất, lắp ráp ô-tô Nissan), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả công ty đạt được trong thời gian qua cũng như định hướng phát triển của công ty theo đúng chủ trương của thành phố, nhất là việc thực hiện chuyển giao công nghệ cho lao động Việt Nam tiếp quản.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hy vọng trong thời gian tới, Công ty TNHH TCIE Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mới để cùng chung tay đóng góp xây dựng thành phố phát triển. 

Tại Công ty TNHH nhà máy Bia Heineken Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu trong sản xuất và kinh doanh, nhất là phương châm phát triển doanh nghiệp hướng tới bền vững, chú trọng con người, bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn doanh nghiệp ngày càng phát triển, không chỉ đóng góp tăng trưởng GDP của thành phố, mà còn cho công tác an sinh xã hội. 

* Tham dự lễ ra quân thi công dự án “Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu” tổ chức sáng 31-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương đơn vị nhà thầu đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và có cam kết hoàn thành dự án trước tiến độ 2,5 tháng (dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 10-2020 thay cho thời gian kế hoạch là vào tháng 1-2021).

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các chủ dự án, nhà thầu thi công bảo đảm hoàn thành các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các chủ dự án, nhà thầu thi công bảo đảm hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo năm 2020, các sở, ngành, UBND các quận, huyện; đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án, nhà thầu thi công cần có giải pháp làm thay đổi căn bản tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố; khắc phục các vướng mắc về công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn thiết kế dự án và giải phóng mặt bằng.

“Thông điệp trong chỉ đạo điều hành hoạt động đầu tư, thi công xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2020 là các chủ dự án, nhà thầu thi công xác lập chi tiết biện pháp thi công, tiến độ hoàn thành cụ thể; huy động nhân lực, vật lực để tổ chức thi công đạt và vượt tiến độ được giao. Dự án, công trình nào điều chỉnh gia hạn tiến độ hoàn thành phải có báo cáo giải trình”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nói.

Được biết, dự án “Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu” có tổng vốn đầu tư trên 270 tỷ đồng. Dự án bắt đầu triển khai khởi công xây dựng vào ngày 15-7-2019. Đến nay, hạng mục công trình tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô từ đường Hoàng Văn Thái đến hồ Hòa Phú (quận Liên Chiểu) đạt 55,6% khối lượng; hạng mục tuyến ống thu gom nước thải từ hồ Hòa Phú ra kênh Hòa Minh đạt 60% khối lượng.

Tại dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort Xuân Thiều do Tập đoàn Khách sạn Mikazuki Nhật Bản làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng và biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu thi công đã có sự quyết tâm cao khi tối ưu hóa quỹ thời gian để nỗ lực thi công, bảo đảm việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào tháng 6-2020. Dự án được triển khai trong thời điểm thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư, chính quyền thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án.

* Chiều 31-1, thăm và chúc Tết Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đơn vị vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiều năm qua, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Thành phố cũng chia sẻ với tập đoàn về những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải; đồng thời, cam kết đồng hành cũng như quyết liệt vào cuộc cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. 

Đến thăm và chúc mừng đầu xuân Canh Tý 2020 tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận
Đến thăm và chúc mừng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đơn vị cho thành phố thời gian qua. Ảnh: KHÁNH HÒA

Năm 2019, Tập đoàn Sun Group đóng gần 2.000 tỷ đồng vào ngân sách thành phố, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động trên địa bàn. Bước sang năm 2020, tập đoàn tiếp tục cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch mà thành phố còn thiếu, nhất là du lịch về đêm; tổ chức thành công Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế 2020 với dự kiến sẽ có 29 đêm trình diễn kéo dài từ tháng 6 đến lễ Quốc khánh 2-9.

 

Chiều cùng ngày, đến thăm và chúc Tết Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị nhằm duy trì tốc độ phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng; đồng hành với các định hướng phát triển của thành phố, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông, nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi, do đó đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, chăm lo đời sống người lao động. Trong bối cảnh cạnh tranh, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị VNPT Đà Nẵng có các phân tích khoa học, đánh giá nghiêm túc để đưa ra những giải pháp tích cực nhằm vượt qua khó khăn, đạt kế hoạch năm 2020. 

* Đến kiểm tra ra quân đầu năm công trình tuyến đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh) sáng 31-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương các đơn vị thi công đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành các hạng mục, phần việc quan trọng; biểu dương UBND huyện Hòa Vang và các xã đã nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng dù gặp khó khăn về đất tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu huyện Hòa Vang và các xã cần làm tốt công tác giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư để các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện và bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng… 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa phải) tặng quà tết cho đại diện các nhà thầu thi công tuyến đường vành đai phía tây. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa phải) tặng quà Tết cho đại diện các nhà thầu thi công tuyến đường vành đai phía tây. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuyến đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh) được khởi công vào giữa tháng 9-2018, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10-2020. Công trình có tổng chiều dài 19,17km, trong đó có 4 cây cầu, 27 cống hộp và 54 cống tròn băng qua đường… Đến thời điểm này, công trình đã có 63% thời gian thi công, nhưng công tác giải phóng mặt bằng bị chậm với 770 hồ sơ giải tỏa đền bù chưa bàn giao mặt bằng, chiếm gần 50% tổng hồ sơ giải tỏa.

Tại buổi kiểm tra và dự lễ ra quân thi công đầu năm tại công trình nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, thành phố đã đầu tư nhiều công trình nhà ở và thiết chế văn hóa, giáo dục… phục vụ công nhân đang lao động ở các khu công nghiệp. Công trình nhà ở tại Khu công nghiệp Hòa Cầm là món quà của Thành ủy tặng công nhân lao động thành phố để người lao động được an cư lạc nghiệp, vì vậy cần hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

* Sáng 31-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại công trường xây dựng trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các nhà thầu đang xây dựng các dự án tại đây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự ra quân đầu năm tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào sáng 31-1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự ra quân đầu năm tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào sáng 31-1. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc các đơn vị năm mới nhiều sức khỏe, thành công và thắng lợi mới; đồng thời nhấn mạnh, dự án Khu công nghệ cao là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, do đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình để thu hút các nhà đầu tư. 

Tại lễ ra quân, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu cam kết thi đua, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các gói thầu thuộc dự án Khu công nghệ cao đúng kế hoạch. Trong đó, công trình trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3) năm nay; công trình thi công hạ tầng kỹ thuật các gói thầu thuộc giai đoạn 1,2 của dự án Khu Công nghệ cao hoàn thành vào tháng 6-2020 và giai đoạn 3 hoàn thành vào tháng 12-2020.

Các đơn vị cũng cam kết hoàn thành dự án khu phụ trợ vào cuối tháng 9-2020; hoàn thành việc thi công tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Tân Ninh đến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (bao gồm cầu qua kênh) vào tháng 12-2020.

* Đến chúc Tết và kiểm tra công tác ra quân sản xuất đầu năm tại Dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) sáng 31-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên khẳng định, đây là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng, cần được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên trao quà lưu niệm cho đại diện Dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn. Ảnh: KHANG NINH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên trao quà mừng năm mới cho đại diện nhà thầu Dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn. Ảnh: KHANG NINH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cho biết, đối với thành phố du lịch như Đà Nẵng, việc xử lý nước thải là vấn đề mang tính sống còn. Dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn có chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, nhà thầu là Công ty CP Kỹ thuật SEEN. 

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2020 với công suất xử lý đạt 30.000m3/ngày đêm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cam kết bảo đảm nguồn lực tài chính cho các đơn vị thi công, tư vấn giám sát... để công trình kịp tiến độ, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).

Đến thăm và chúc Tết tại dự án Chung cư thu nhập thấp Tân Trà (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cho biết, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với an sinh xã hội của thành phố.

Dự án Chung cư thu nhập thấp Tân Trà gồm 7 tầng, diện tích sàn là 14.000m2, diện tích nền là 3.000m2. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 76.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Dự án được triển khai trong 2 năm 2019 và 2020, dự kiến sau khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết chỗ ở cho 163 hộ gia đình. Đây là một trong những công trình được tập trung nguồn lực xây dựng, giúp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho bà con quận Ngũ Hành Sơn sau giải tỏa, tạo cuộc sống ổn định.

* Cùng ngày, đến thăm và kiểm tra công tác xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh hy vọng công trình sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 15-8, kịp thời điểm vào năm học mới; đồng thời đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị liên quan tăng cường tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, giữ an toàn lao động.

Công trình Trường tiểu học Lý Tự Trọng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án; Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long là nhà thầu thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 87,87 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10-2019, sau gần 4 tháng thi công đã hoàn thành cơ bản kết cấu móng, thân; thi công lắp đặt các hệ thống đường ống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy đạt trên 90% và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hoàn thành trên 25%, tương ứng 34,2% tổng khối lượng công việc theo hợp đồng. Dù phải thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, song nhà thầu đã nỗ lực hiện tiến độ vượt so với yêu cầu khoảng hơn 1 tháng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà, cho các công nhân trong buổi ra quân đầu năm mới. ảnh THU HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho các công nhân trong buổi ra quân đầu năm mới. ảnh THU HÀ

Thăm công trình Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng (giai đoạn 2), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố rất quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, trong điều kiện Bệnh viện Đà Nẵng vừa hoạt động vừa phải tháo dỡ mặt bằng, nhưng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ và đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu thi công.

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án với mức đầu tư 292 tỷ đồng; tổng diện tích sàn sử dụng là 5.467 m­. Chủ đầu tư cam kết tiếp tục chỉ đạo nhà thầy đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào sử dụng trong quý 1-2021.

Nhóm PV

;
;
.
.
.
.
.