Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết

.

ĐNO - Sáng 22-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần (SN 1927, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), có chồng và con trai là liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tặng quà chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dần. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chúc Mẹ sức khỏe, sống lâu, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến thăm, chúc Tết bà Phan Thị Phúc (SN 1952, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), thương binh hạng 1/4, hiện sống với chồng cũng là thương binh hạng 2/4.

Sáng cùng ngày, đến thăm, chúc Tết người dân làng Vân sinh sống tại khu liền kề (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, sau hơn 8 năm sinh sống tại khu tái định cư phường Hòa Hiệp Nam, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, khu dân cư ngày càng khang trang hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tặng quà cho người dân Làng Vân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tặng quà cho người dân làng Vân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng gửi lời chúc sức khỏe toàn thể người dân khu liền kề, đồng thời mong muốn người dân nơi đây tiếp tục sống gương mẫu, đoàn kết, xây dựng khu phố văn minh, “xanh-sạch-đẹp”,  bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Thành phố và chính quyền các cấp tiếp tục theo dõi, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân, đặc biệt những người nghèo, khó khăn, không có điều kiện về lao động, để bảo đảm người dân có cuộc sống thuận tiện nhất trong điều kiện có thể”, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.