Nhân lên những "Sao Tháng Giêng" và "Sinh viên 5 tốt"

.

* Tuyên dương 159 tập thể và cá nhân “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố

Chiều 5-1, phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, các giải thưởng góp phần ghi nhận những thành tích trong quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ của các bạn sinh viên. Qua đó, các bạn sinh viên thể hiện tinh thần tiếp bước truyền thống yêu nước của những tấm gương sinh viên tiêu biểu đã có công đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước như: Trần Văn Ơn, Nguyễn Thái Bình, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. 	               Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, những thành tựu đáng tự hào đó có sự đóng góp, nỗ lực không nhỏ của các thế hệ trẻ, đặc biệt học sinh, sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, với chủ đề “Sinh viên sáng tạo” năm 2018-2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích Hội Sinh viên Việt Nam đã đạt được trong thi đua, học tập, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, điển hình trong nghiên cứu khoa học đã gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Năm 2020 có nhiều ý nghĩa với Việt Nam với nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, do đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị học sinh, sinh viên cả nước tiếp tục ra sức thi đua và rèn luyện. “Đạt được danh hiệu đã khó, giữ danh hiệu càng khó hơn, các bạn sinh viên cần tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu, dìu dắt, vận động, giúp đỡ các bạn của mình cùng trở thành “Sinh viên 5 tốt”, những ngôi “Sao Tháng Giêng” lan tỏa sâu rộng, hiệu quả truyền thống của Hội”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam” năm 2019-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức thêm nhiều hoạt động tình nguyện, phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực cho các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước qua đó mang lại hiệu quả, tạo hiệu ứng trong xã hội, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng.

“Bên cạnh yếu tố học tốt, rèn luyện tốt, yếu tố thể lực với thế hệ trẻ rất quan trọng. Thể lực tốt không chỉ tốt về thể lực mà còn khỏe về ý chí, mạnh về tâm hồn. Tình nguyện tốt không có nghĩa chỉ quan tâm đến bản thân, gia đình mà còn biết hướng đến cộng đồng, quan tâm chia sẻ với cộng đồng. Hội nhập tốt có nghĩa không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà phải chú trọng đến ngoại ngữ, chủ động nắm bắt công nghệ mới”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ. (Theo TTXVN)

l Ngày 4-1, Hội Sinh viên thành phố tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh-sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2020), trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp thành phố cho 2 tập thể và 157 cá nhân ưu tú, đại diện cho thế hệ sinh viên Đà Nẵng, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố chính là: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng trao học bổng “Tình bạn đến trường” cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, trị giá mỗi suất học bổng 10 triệu đồng; Trung tâm Anh ngữ và Tư vấn du học ACE - Education cũng trao tặng 157 suất học bổng (mỗi suất trị giá 50% khóa học tại Trung tâm) cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nhằm hỗ trợ cho các bạn có cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ.

l Tối cùng ngày, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh-sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHĐN năm học 2018 - 2019 cho 167 sinh viên và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cho 2 tập thể thuộc Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN. Theo ĐHĐN, năm học 2018- 2019, ngoài những thành tích trên, ĐHĐN vinh dự có 11 sinh viên nhận khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 3 sinh viên đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng”; 2 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 2 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 93 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.
l Ngày 4-1, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức Festival các câu lạc bộ đội nhóm năm 2020 với chủ đề “Tự hào sinh viên Đại học Đà Nẵng”. Theo đó, trong một ngày, Festival các câu lạc bộ đội nhóm đã diễn ra với các hoạt động: thi thiết kế gian hàng; thiết kế Infographic với chủ đề “Tự hào sinh viên 5 tốt Đại học Đà Nẵng”; cuộc thi “Nói không với rác thải nhựa”; thi dân vũ, flashmod, các trò chơi vận động, hoạt động tập thể; hóa trang với các chất liệu tái chế; thi các sản phẩm vật liệu thân thiện với môi trường… (THANH TÌNH)

;
;
.
.
.
.
.