Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết đêm giao thừa

.

ĐNO - Tối 24-1 (30 tháng Chạp), trước thời khắc giao thừa bước sang năm mới Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở Công an thành phố; thăm cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và đơn vị làm nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại khu vực cầu Trần Thị Lý. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở Công an thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, từ phải sang) đến động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở Công an thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố báo cáo kế hoạch trực chiến để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong những ngày cận Tết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý các lực lượng thuộc Công an thành phố thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được cấp trên giao, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, mang lại yên bình cho nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết tại Đà Nẵng; đồng thời tham gia phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.  

Thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và ghi nhận những tiến bộ về mọi mặt của Bệnh viện Đà Nẵng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết bệnh nhân tại khoa Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết bệnh nhân tại Khoa Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đã nêu cao tinh thần tận tụy trong khám và điều trị, cứu chữa nhiều trường hợp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo, xứng đáng với sự tin cậy của người dân trong khu vực về chăm sóc sức khỏe.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng phát huy những thành tích đạt được, đặc biệt là làm chủ các kỹ thuật hiện đại trong điều trị, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và gửi quà chúc Tết đến bệnh nhân tại Khoa Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đà Nẵng; chia sẻ những khó khăn và mong các bệnh nhân, thân nhân yên tâm điều trị để vượt qua bệnh tật.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bệnh viện phân công kế hoạch ứng trực sẵn sàng phục vụ nhân dân, chuẩn bị các điều kiện về thuốc men, phương tiện cấp cứu ứng trực 24/24 giờ tại các khoa, phòng, nhất là khoa khám cấp cứu.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao giừa. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng trong thời khắc trước giao thừa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại khu vực cầu Trần Thị Lý. 

VIỆT DŨNG

;
;
.
.
.
.
.