Tập trung nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp

.

Ngày 13-1, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương kết quả công tác UBKT các cấp của thành phố trong năm 2019.

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp của thành phố là bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT các cấp phải chủ động phối hợp với ban tổ chức cùng cấp trong tham mưu thẩm định nhân sự đại hội; khắc phục những hạn chế đã nêu tại hội nghị và thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan.

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” cho lãnh đạo UBKT Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” cho lãnh đạo UBKT Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG

Năm 2020, UBKT Thành ủy xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cấp ủy quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; giải quyết dứt điểm và tham mưu cấp ủy giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến tích cực; qua đó góp phần cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Năm 2019, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên vi phạm (giảm 46,3% so với cùng kỳ năm trước), số cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 11 đồng chí (1 quận ủy viên, 8 đảng ủy viên, 2 chi ủy viên). Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết được xem xét giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng.

Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” cho UBKT Thành ủy.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.