Vườn hoa khuyến học

Thời gian qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Đà Nẵng nở rộ như vườn hoa rực rỡ sắc màu. Toàn xã hội chung tay chăm lo việc học. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã vận động nhiều nguồn tài trợ cho sự nghiệp trồng người.

Gần 10 năm qua, học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”, do lãnh đạo xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) thường xuyên tổ chức, vận động, đã hỗ trợ gần 650 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đúng như tên gọi của học bổng, sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng đã chắp cánh ước mơ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi trao học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” năm 2019 vừa qua, Nguyễn Văn Thắng (trú thôn Giáng Nam 1, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Linh) được nhận 2 triệu đồng, xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn, mẹ tôi bị bệnh nan y, nhờ có học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” trợ giúp hằng năm, tôi mới có đủ điều kiện học tập”. Nhiều năm qua, con đường đến trường của Trần Thị Hà Vy ở thôn Miếu Bông cũng vững vàng hơn nhờ sự hỗ trợ thường xuyên của học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” này. Những năm qua, Hà Vy liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 12 đoạt giải nhất môn Ngữ Văn tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Nhận học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” năm 2019, Hà Vy chia sẻ: “Học bổng này đã chắp cánh tương lai cho tôi, thôi thúc tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Trong khi đó, ở phường Nam Dương (quận Hải Châu), Hội CCB phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường vừa phát động phong trào “Ngàn đồng vàng nâng bước chân con”; kêu gọi CCB toàn phường mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng/người và vận động các doanh nghiệp ủng hộ để hỗ trợ học sinh, sinh viên là con CCB có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi phát động, đội ngũ CCB cùng các nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng và đã hỗ trợ 13 trường hợp, mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Chủ tịch Hội CCB phường Nam Dương Bùi Công Khoa cho biết, Hội tiếp tục vận động hỗ trợ hằng tháng cho những học sinh, sinh viên có nhiều khó khăn nhằm giúp các em đủ điều kiện đến trường.

Không riêng xã Hòa Phước hay phường Nam Dương, hoạt động khuyến học, khuyến tài luôn sôi nổi khắp địa bàn Đà Nẵng. Trên toàn thành phố, phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học” ngày càng lan tỏa. Điển hình như ông Lê Hữu Bang, quê xã Hòa Phước, quanh năm vất vả với hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng năm nào cũng ủng hộ từ 30-40 triệu đồng cho Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”. Hay CCB Lâm Quang Minh ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng từ số tiền bán nhà cho các hoạt động khuyến học, tình nghĩa, nhân đạo. Đặc biệt, gia đình cố nhà giáo Huỳnh Phú - nguyên giáo viên Trường THPT Hòa Vang, hiện trú thành phố Hồ Chí Minh, đã ủng hộ 130 triệu đồng từ tiền phúng viếng trong lễ tang nhà giáo Huỳnh Phú cho Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ học sinh nghèo ở huyện Hòa Vang theo di nguyện của nhà giáo này...

Trên mảnh đất Đà Nẵng giàu ân tình, những bông hoa chăm lo việc học nối tiếp nhau nở rộ. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay lo sự học với nhiều cách làm phong phú, thiết thực. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, các hoạt động khuyến học, khuyến tài thời gian qua đã thúc đẩy phong trào thi đua phấn đấu học giỏi phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp trồng người, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiều giải thưởng khuyến học, khuyến tài    

Kể từ năm học 1998-1999, Hội Khuyến học thành phố đã lập ra giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng bằng nguồn kinh phí vận động. 21 năm qua, giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng khích lệ, động viên kịp thời nhiều tấm gương học tập xuất sắc. Cùng với đó, ở Đà Nẵng có nhiều giải thưởng khuyến học, khuyến tài như giải thưởng “Học sinh vượt khó học giỏi”; giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”; giải thưởng “Học sinh dân tộc Cơ tu vượt khó hiếu học” (do gia đình bà Nông Thị Ngọc Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố tài trợ); giải thưởng Khuyến học (do Hãng sơn và chống thấm Alkaza tài trợ); giải thưởng Lê Văn Hiến ở quận Ngũ Hành Sơn; giải Khuyến tài Nguyễn Hiền ở quận Thanh Khê... Đặc biệt, vừa qua, ông Nguyễn Thành Lân ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) đã “lập kỷ lục” với việc trao học bổng 20 triệu đồng/em/năm cho 10 sinh viên nghèo trên địa bàn thành phố cho đến khi tốt nghiệp đại học, đồng thời sau mỗi năm học, các em đạt kết quả xuất sắc được ông Lân thưởng 100 triệu đồng/em và kết quả giỏi được thưởng 20 triệu đồng/em.
 

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.