Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, công dân Hàn Quốc đến thành phố

.

ĐNO - Ngày 27-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Ahn Min Sik, tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng Ahn Min Sik. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng ông Ahn Min Sik vừa được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng; đồng thời cho rằng việc thành lập Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tỉnh miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng với các địa phương, đối tác và doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, Đà Nẵng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cơ quan Lãnh sự Hàn Quốc và hỗ trợ công dân Hàn Quốc đến học tập, sinh sống, làm việc và du lịch tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thông tin về công tác phòng, chống Covid-9 ở Việt Nam và tại Đà Nẵng, bày tỏ sự chia sẻ với đất nước và nhân dân Hàn Quốc trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của Covid-19; đồng thời đề nghị Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố trong quá trình phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, chính quyền thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho công dân Hàn Quốc trước tình hình diễn biến phức tạp do Covid-19 gây ra.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn trên cương vị của mình, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik sẽ tích cực làm cầu nối, kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tự tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, y tế, ngân hàng, dịch vụ logistics và du lịch…, tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc. Chính quyền thành phố sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư.

Tân Tổng lãnh sự Ahn Min Sik bày tỏ vui mừng khi nhận nhiệm vụ mới tại Đà Nẵng, khẳng định việc mở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào khu vực miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Bày tỏ sự chia sẻ trước những diễn biến phức tạp do Covid-19 gây ra, ông Ahn Min Sik khẳng định, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19 và trong thời gian đến sẽ xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào thành phố.

Ông Ahn Min Sik mong muốn chính quyền thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công trình trụ sở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sớm được hoàn thành.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.