Kịp thời phát hiện tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

.

Ngày 14-2, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đối với một số đơn vị liên quan đóng quân trên địa bàn Quân khu 5.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cho biết, thời gian qua, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên và ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Gần đây nhất, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP thành phố Đà Nẵng phá thành công 2 chuyên án, thu giữ 26,5kg ma túy các loại gồm 18 bánh heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 400g ma túy tổng hợp dạng đá và 48kg pháo nổ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận và biểu dương thành tích của các lực lượng BĐBP, Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Hải quân. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong việc nắm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn quản lý; tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, tuyến biển, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng vững mạnh toàn diện; chú trọng xây dựng đơn vị chính quy; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

BÁ VĨNH - NHƯ QUỲNH

;
;
.
.
.
.
.