Nâng cao y đức, trình độ phục vụ người bệnh

.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2020), chiều 24-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm đội ngũ y, bác sĩ tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương những nỗ lực thời gian qua của các y, bác sĩ; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các y, bác sĩ về cơ sở vật chất, công tác khám chữa bệnh và đề nghị đội ngũ y, bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn để làm tốt công tác khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 3, từ trái sang) chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp 27-2. Ảnh: P.C
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 3, từ trái sang) chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp 27-2. Ảnh: P.C

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Y tế rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và có định hướng xây dựng mới, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu chữa bệnh không chỉ cho Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trước mắt, thống nhất phương án nâng cấp, bổ sung đầu tư máy chụp X - quang, xây tường rào kiên cố và bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên như mặt bằng chung các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đến thăm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ cơ sở, đồng thời khẳng định thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành y, đến các y, bác sĩ - những người mang trọng trách cao quý là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chúc các y, bác sĩ và người lao động tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng luôn mạnh khỏe, nêu cao y đức, tiếp tục nâng cao trình độ để hoàn thành tốt sứ mệnh cao quý mà nhân dân thành phố đã giao phó.

Thăm Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ghi nhận sự đóng góp to lớn của các y, bác sĩ tại đây trong công tác khám chữa bệnh trên địa bàn; đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Bệnh viện Đà Nẵng trong cải thiện cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, thời gian qua, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện đầy đủ các quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm sẵn sàng các phương án cho mọi tình huống xảy ra.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị các y, bác sĩ tiếp tục phát huy tay nghề, làm tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là khi tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, và vận hành hiệu quả bệnh viện để luôn là địa chỉ tin cậy, an toàn và thân thiện cho người dân đến chăm sóc sức khỏe.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.