Phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước

.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong năm 2019, phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực công tác của quận Ngũ Hành Sơn được triển khai với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh quận Ngũ Hành Sơn bàn giao nhà đồng đội cho hội viên nghèo.  Ảnh: SƠN TRUNG
Hội Cựu chiến binh quận Ngũ Hành Sơn bàn giao nhà đồng đội cho hội viên nghèo. Ảnh: SƠN TRUNG

Đảm nhận vai trò nòng cốt trong thực hiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ; phối hợp tổ chức gần 150 buổi báo cáo trên các lĩnh vực, mở hàng chục lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, quốc phòng-an ninh, góp phần tích cực trong việc ổn định về mặt tư tưởng, nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Với thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Quận ủy được Ban Tuyên giáo Thành ủy khen thưởng về thành tích công tác lịch sử Đảng, được UBND thành phố tặng Bằng khen “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hai năm liền (2018 và 2019).

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) quận Ngũ Hành Sơn cũng luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo và các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống hội viên. Các cấp hội đã vận động 341 triệu đồng để tặng 34 sổ tiết kiệm, 260 suất quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và CCB nghèo, trao thưởng cho con CCB học giỏi. Hội CCB quận được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” và được đề nghị UBND thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, dẫn đầu cụm thi đua Đảng, Mặt trận và các đoàn thể quận năm 2019.

Năm qua, Phòng Văn hóa-Thông tin quận Ngũ Hành Sơn cũng được đề nghị để UBND thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc” dẫn đầu cụm thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận vì nhiều kết quả đã làm được. Phòng đã vận động xây dựng 2 tượng danh nhân đặt kèm theo tên trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh và Huyền Trân Công Chúa; tham mưu UBND quận quản lý tốt hoạt động viết, đặt biển quảng cáo trên địa bàn quận, lập biên bản xử lý hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận vi phạm về chữ tiếng Việt trên biển quảng cáo; ra quân tẩy xóa, tháo gỡ hàng trăm tờ quảng cáo rao vặt sai quy định, thu hàng chục bảng quảng cáo, tuyên truyền hư hỏng.

Đối với các phường trên địa bàn, phường Hòa Hải là địa phương được quận đề nghị để UBND thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc” dẫn đầu cụm thi đua các phường. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân phường Hòa Hải tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Qua đó, phường đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội quận giao.

Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Trần Văn Minh cho biết, năm qua, phong trào thi đua trên các lĩnh vực diễn ra hết sức sôi nổi, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế toàn quận ước thực hiện 3.287 tỷ đồng, đạt hơn 104% kế hoạch, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách đạt hơn 850 tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch thành phố và trên 100% kế hoạch quận đề ra, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Quận Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 69 nhà ở đối với người có công cách mạng, xây mới 18 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 32 nhà cho hộ nghèo; giảm 252 hộ nghèo, đạt hơn 105% kế hoạch. Về công tác đền bù, giải tỏa, nhiều dự án đã được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các ngành chức năng tăng cường ra quân quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương được tăng cường, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn khẳng định, những kết quả trên đã minh chứng cho quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt kết quả từ các phong trào thi đua, toàn quận sẽ nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2020, quận Ngũ Hành Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận tăng từ 15,5 - 16%; thu ngân sách đạt 943 tỷ đồng; xóa hết hộ nghèo là người có công cách mạng vào cuối năm 2020; giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động…
 

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.