Ra quân Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020

.

ĐNO - Sáng 1-2, tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” Xuân Canh Tý 2020.

Thành Đoàn Đà Nẵng trồng cây xanh tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
Thành Đoàn Đà Nẵng trồng cây xanh tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Theo đó, hơn 300 đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tham gia trồng 100 cây bàng dọc tuyến đường liên thôn An Trạch với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Thành Đoàn cho biết, từ đây đến hết tháng 3-2020, Thành Đoàn sẽ trồng thêm 500 cây phi lao dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Dự kiến, trong năm 2020, Thành Đoàn cùng các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố phấn đấu trồng khoảng 20.000 cây xanh để đáp ứng cuộc vận động “Mỗi cơ sở Đoàn trồng và chăm sóc được ít nhất 1.000 cây xanh” trong năm 2020.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa tuyên truyền, cổ vũ các đoàn viên, thanh niên về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái; đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên tới cuộc sống của chúng ta. 

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng trồng cây trong khuôn viên Trường THPT Võ Chí Công.
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng trồng cây trong khuôn viên Trường THPT Võ Chí Công.

* Cùng ngày, Đoàn khối Các cơ quan thành phố phối hợp với Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn phát động “Tết trồng cây” Xuân Canh Tý năm 2020.

Theo đó, các đơn vị đã tham gia trồng 23 cây bằng lăng quanh khuôn viên Trường THPT Võ Chí Công (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) với mong muốn chung tay làm cho môi trường thành phố thêm xanh - sạch - đẹp.

* Sáng cùng ngày, nhiều đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý tại các tuyến đường và trồng rừng.

Lãnh đạo quận Thanh Khê trồng cây giáng hương trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo quận Thanh Khê trồng cây giáng hương trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, từ sáng sớm, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê, Quận ủy, UBND quận Thanh Khê tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Trần Tường Vân kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận hưởng ứng tích cực Tết trồng cây và thường xuyên trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững, bảo đảm môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 1.

Cũng trong sáng 1-2, tại thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), UBND xã Hòa Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây và trồng 20 cây bằng lăng cao 5m dọc tuyến đường liên xã Hòa Nhơn - Hòa Phú.

Các lực lượng chức năng và nhân dân xã Hòa Bắc trồng các loại cây ăn quả và cây rừng nhằm phát triển kinh tế vườn - rừng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng và nhân dân xã Hòa Bắc trồng các loại cây ăn quả và cây rừng nhằm phát triển kinh tế vườn - rừng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) cũng tổ chức phát động Tết trồng cây kết hợp ra quân trồng rừng tại địa bàn 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí với nhiều loại cây ăn quả và cây keo lá tràm nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc và phát triển kinh tế vườn, rừng.

THANH TÌNH - HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.