ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HÒA PHƯỚC LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Diện mạo nông thôn mới khởi sắc

.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành xuyên suốt của UBND, sự phối hợp nhịp nhàng của Mặt trận, các hội, đoàn thể từ xã đến thôn, cùng sự hưởng ứng, chung tay của nhân dân, diện mạo nông thôn mới ở xã Hòa Phước ngày càng khang trang, khởi sắc khá toàn diện.

Cổng chào thôn Trà Kiểm khang trang, bề thế được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và con em xa quê. 	              Ảnh: LAM PHƯƠNG
Cổng chào thôn Trà Kiểm khang trang, bề thế được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và con em xa quê. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Nâng cao thu nhập cho người dân

Với sự xung kích, đi đầu trong thực hiện NTM, cuối năm 2014, xã Hòa Phước đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện Hòa Vang. Bước vào giai đoạn 2016-2020, đối chiếu với Bộ tiêu chí NTM của thành phố giai đoạn 2017-2019, xã Hòa Phước đạt 13/19 tiêu chí. Trên cơ sở những tiêu chí đã đạt được, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hòa Phước, các Ban phát triển xây dựng NTM ở 10 thôn tích cực chỉ đạo xây dựng NTM với mục tiêu vừa duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, vừa phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Nhờ quyết tâm của hệ thống chính trị và vào cuộc của người dân, đến tháng 6-2019, xã Hòa Phước được công nhận xã đạt NTM theo chuẩn mới. Hệ thống đường giao thông được đầu tư toàn diện. 100% tuyến đường liên xã, từ xã đến huyện; trục thôn, liên thôn; tuyến đường ngõ xóm được nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa, bê-tông hóa, cứng hóa; có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. 10/10 thôn có nhà văn hóa kiên cố, đạt chuẩn với đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu. 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Các địa điểm vui chơi, thể dục thể thao cộng đồng ngày càng được nâng cấp, đầu tư. Đời sống người dân cơ bản ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Thôn Trà Kiểm là thôn đầu tiên được huyện Hòa Vang chọn làm điểm để xây dựng đường giao thông kiệt hẻm với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; đồng thời được xã chọn làm điểm về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Đây là vinh dự, nhưng cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Trà Kiểm.

Theo ông Nguyễn Thanh Quý, Trưởng thôn Trà Kiểm, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân thực hiện từng phần việc trong bộ tiêu chí theo hướng “dễ làm trước, khó làm sau”. Sự đồng thuận của nhân dân thể hiện qua việc hiến đất, hoa màu, lùi tường rào, cổng ngõ để mở rộng mặt đường giao thông lên từ 4 - 5m; đóng góp hơn 500 triệu đồng, hàng trăm ngày công để xây dựng 1,5km đường bê-tông liên thôn; 2,5km đường giao thông nội đồng, kiệt hẻm; cổng chào bề thế. “Thôn Trà Kiểm là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu NTM và được công nhận vào năm 2017.

Xã đang tiếp tục xây dựng các thôn kiểu mẫu khác như Tân Hạnh, Nhơn Thọ 1, Giáng Nam 1, Nhơn Thọ 2... Bên cạnh đó, xã Hòa Phước đã đầu tư xây dựng được 21 vườn mẫu hộ gia đình, giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, thu nhập bình quân người dân đến năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người/năm”, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Ngô Thị Bích Vân nói.

Phát huy vai trò của Mặt trận, hội, đoàn thể

Để có diện mạo khang trang, sạch đẹp như hiện nay, vai trò vận động, đi đầu của Mặt trận, các hội, đoàn thể từ xã đến thôn thể hiện rất rõ nét. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước Nguyễn Bút cho biết, ngay từ khi có chủ trương xây dựng NTM, Mặt trận, các đoàn thể xã phối hợp vận động, tuyên truyền nhân dân trong các buổi họp, hội, sinh hoạt; tham gia xây dựng tuyến đường hoa tại thôn Tân Hạnh. 10/10 thôn đăng ký thực hiện “Thôn không rác” và xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Hội Cựu chiến binh xã thành lập 3 CLB môi trường tại các thôn Trà Kiểm, Nhơn Thọ 2, Quá Giáng 1. Đoàn Thanh niên xã có đội tình nguyện vì môi trường. Hằng tuần, cán bộ, hội, đoàn thể xã và nhân dân 10 thôn ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp, dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh trên các tuyến đường”...

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phước Võ Trần Minh Long, để xây dựng NTM thành công, xã Hòa Phước đã làm tốt công tác vận động, tập hợp sức mạnh của nhân dân; tuân thủ quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch, nhất là về kinh phí, các khoản thu... Bên cạnh đó, cán bộ chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể xã, thôn luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân, lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhờ vậy, nhiều năm liền UBND xã Hòa Phước được UBND huyện Hòa Vang tặng giấy khen có thành tích tốt trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”. Năm 2017 được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích tốt trong phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen về công tác vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Từ năm 2015-2020, xã Hòa Phước huy động tổng nguồn vốn triển khai thực hiện NTM 109,63 tỷ đồng; trong đó Nhà nước đầu tư 90,248 tỷ đồng, nhân dân đóng góp khoảng 7,9 tỷ đồng... Từ nguồn kinh phí huy động được, xã đầu tư nâng cấp 7,9km đường giao thông liên thôn; xây mới và nâng cấp 16,7km đường giao thông ngõ, xóm; đầu tư mới 920m đường giao thông nội đồng...

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.