ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HÒA PHƯỚC LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ trọng tâm

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra.

Xã Hòa Phước phát động chủ đề năm 2020: “Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”. 								  Ảnh: D.MINH
Xã Hòa Phước phát động chủ đề năm 2020: “Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”. Ảnh: D.MINH

Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng, phù hợp với sự chuyển dịch chung của huyện và thành phố. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm 2015, 2017, 2018, 2019.  

Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, có được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm qua là nhờ Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã vận dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Xã Hòa Phước có 2 chợ, tuyến đường Phạm Hùng, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, nhất là quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã..., thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh; từng bước hình thành hệ thống các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kho bãi, showroom ô-tô...

Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 16,7%; thương mại - dịch vụ tăng bình quân 21,7%/năm; ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn ngày càng phát triển, nhiều loại hình doanh nghiệp, công ty, tổ hợp tác được hình thành. “Hoạt động của các nhà máy sản xuất gạch tuynel, cơ sở sản xuất gạch block ổn định, hằng năm cung cấp cho thị trường trên 16 triệu viên gạch. Các doanh nghiệp gia công may mặc, xây dựng, cơ khí, sửa chữa ô-tô giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Hội Doanh nghiệp xã Hòa Phước từng bước hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của xã”, ông Trần Bùi Quốc Bình nói.  

Với tốc độ đô thị hóa nhanh nên trong nhiệm kỳ qua, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo ông Trần Bùi Quốc Bình, xã coi trọng công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra không để xảy ra xây dựng, cơi nới trái phép trong khu quy hoạch. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng triển khai thi công và hoàn thành dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương bảo đảm tiến độ; hoàn thành 9 dự án trọng điểm trên địa bàn xã. Nông nghiệp xã Hòa Phước phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm. Năng suất lúa bình quân đạt 61,61 tạ/ha, tăng 1,61 tạ/ha so với đầu nhiệm kỳ, sản lượng lương thực bảo đảm. Xã tăng dần diện tích sản xuất lúa hữu cơ từ 15 ha lên 30 ha. Đặc biệt, xã tổ chức quy hoạch mở rộng vùng hoa, vùng rau, đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao bước đầu đem lại hiệu quả, đời sống và thu nhập người dân ngày càng tăng.

Song hành với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội của xã Hòa Phước có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội ngày càng chu đáo, thiết thực. Lĩnh vực giáo dục phát triển rõ nét, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Toàn xã giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm hằng năm cho 258 lao động, trong đó có 33 lao động nông nghiệp đi làm việc ngắn hạn tại Hàn Quốc. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác thu ngân sách luôn được chú trọng, tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn thu. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 25% (nghị quyết đề ra từ 13%-14%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu.

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

5 năm qua, Đảng bộ xã Hòa Phước đã tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phước Võ Trần Minh Long, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đặc biệt, Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) triển khai tại Đảng bộ huyện Hòa Vang. Qua đó, đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên”, ông Võ Trần Minh Long cho biết thêm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều điểm mới về hình thức. Định kỳ 6 tháng, Đảng ủy xã Hòa Phước chủ trì mời báo cáo viên thành phố và Trung ương thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và hội viên Cựu chiến binh toàn xã. Xã hoàn thành tập sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phước giai đoạn 1975-2015”; ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 3-9-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đảng bộ xã phát huy chức năng, vai trò quyết định của Thường trực HĐND, thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử trong việc tham gia quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương tại các kỳ họp, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ xã đến thôn hoạt động hiệu quả. Đảng bộ xã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022, gắn với bầu cử trưởng, phó thôn. Hoạt động của Mặt trận và đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước ngày càng đổi mới và hoạt động có hiệu quả so với nhiệm kỳ trước.

Theo ông Nguyễn Thanh Vi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phước, trên cơ sở Đề án 05-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện, kịp thời củng cố, thay thế đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thôn khi có sự biến động hoặc năng lực uy tín công tác không bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, đã cử đi học 10 lớp đối tượng Đảng gồm 88 quần chúng ưu tú và kết nạp được 43 đảng viên mới, bảo đảm chất lượng.

5 năm qua, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã Hòa Phước đã giúp các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. “Với quyết tâm chính trị rất cao, Đảng bộ xã Hòa Phước nỗ lực đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm 2015, 2017, 2018, 2019. Đây là động lực quan trọng, làm tiền đề để toàn Đảng bộ xã tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Võ Trần Minh Long nhấn mạnh.

Đảng bộ xã Hòa Phước duy trì nhiều mô hình hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như mô hình về phát triển kinh tế tổ hội nghề nghiệp chim cút của thôn Trà Kiểm, mô hình về an sinh xã hội “Học bổng Hòa Phước yêu thương và ước mơ” của Hội Khuyến học xã, mô hình “Treo ảnh Bác Hồ trong mỗi hộ gia đình”, các mô hình về cải cách hành chính đã mang lại sự thân thiện, rút ngắn thời gian cho tổ chức, công dân.

D.MINH

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.