Huyện Hòa Vang tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chiều 27-3, Huyện ủy Hòa Vang ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tập trung cao độ công tác phòng, chống Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện.

Phun thuốc khử trùng xung quanh một trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang để phòng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phun thuốc khử trùng xung quanh một trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang để phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, toàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện về công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Huyện Hòa Vang đẩy nhanh và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên nguyên tắc bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất hiện nay; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ bên ngoài huyện; phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả các trường hợp bị nhiễm bệnh.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng đến khi có chỉ đạo mới để tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh có hiệu quả nhất; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và đến từng hộ dân, từng người dân về công tác phòng, chống Covid-19; nâng cao ý thức của mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc xã hội, ít di chuyển và hướng dẫn người dân, cán bộ, đảng viên thay đổi hình thức sinh hoạt, làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác…

UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo; đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ như: cà phê, nhà hàng, cắt tóc…, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời nghiêm cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà…

Huyện Hòa Vang vận động người dân tham gia phát hiện, báo cáo kịp thời những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn huyện, kể cả công dân Việt Nam ở nước ngoài từ ngày 8-3-2020 đến nay nhưng chưa thực hiện cách ly; xử lý nghiêm, kể cả áp dụng pháp luật hình sự đối với những người không khai báo y tế, không thực hiện cách ly và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.