Lập chốt chặn, kiểm soát người lên bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO – Sáng 29-3, lực lượng chức năng gồm UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch và Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở việc phòng, chống Covid-19 tại các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến đường lên Bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân tụ tập ăn uống, dã ngoại tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: PHAN CHUNG
Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân tụ tập ăn uống, dã ngoại tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: PHAN CHUNG

Đây là hệ thống nhà hàng, quán ăn do chính quyền phường Thọ Quang quản lý. Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, hiện trên tuyến đường Hoàng Sa chạy ven Bán đảo Sơn Trà có khoảng 12 nhà hàng được thiết kế theo kiểu nhà vườn, từng chòi biệt lập nhau và bố trí gần mặt nước biển. Đây là địa điểm thu hút rất đông người dân, du khách đến nghỉ ngơi, ăn uống vào các dịp cuối tuần.

Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ động đóng cửa không đón khách. Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ động đóng cửa không đón khách. Ảnh: PHAN CHUNG

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, từ ngày 28-3, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các chủ quán, du khách chấp hành nghiêm túc chủ trương phòng, chống dịch.

“Đến sáng nay, vẫn còn tình trạng du khách tổ chức dã ngoại, ăn uống tại các địa điểm này. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở thì mọi người vui vẻ chấp hành các quy định. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các chủ quán ở đây cam kết không mở cửa phục vụ khách nữa”, ông Công cho biết.

Nhiều người dân, du khách sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở đã chủ động ra về. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhiều người dân, du khách sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở đã chủ động ra về. Ảnh: PHAN CHUNG

Ghi nhận sáng 29-3, hàng trăm du khách đã chủ động hủy các cuộc vui giữa chừng để chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay khu vực bán đảo Sơn Trà vẫn đang thu hút rất nhiều du khách tham quan, dã ngoại, sau đó sử dụng các dịch vụ ăn uống tại các địa điểm nêu trên.

“Thời tiết, không khí trên này là môi trường lý tưởng để tham quan, du lịch. Tuy nhiên, đang trong thời điểm căng mình phòng, chống dịch, việc di chuyển nhiều địa điểm sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và đi ngược với nỗ lực, chủ trương phòng, chống dịch của thành phố”, ông Hải nói.

Sáng 29-3, lãnh đạo UBND thành phố đã đồng ý chủ trương lập chốt chặn đường lên Bán đảo Sơn Trà tại tuyến đường Hoàng Sa, sau khi UBND quận Sơn Trà, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nêu ý kiến đề xuất. Chốt kiểm soát sẽ được lập tại ngã ba đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương, làm việc 24/24 giờ nhằm kiểm soát các hoạt động đi lại hiệu quả hơn.

PHAN CHUNG

 

;
;
.
.
.
.
.