"Ngày Nông thôn mới" ở Hòa Bắc

.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, “Ngày Nông thôn mới” (NTM) ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đã trở thành hoạt động thường xuyên vào ngày thứ Năm hằng tuần. Thông qua “Ngày NTM”, cán bộ, nhân dân xã Hòa Bắc cùng đồng hành, chung tay chỉnh trang bộ mặt nông thôn khang trang, giúp nhiều hộ nghèo cải tạo vườn, trồng cây ăn quả đem lại thu nhập.

Nhờ “Ngày Nông thôn mới”, tuyến đường bê-tông tại thôn Tà Lang được chỉnh trang theo hướng xanh-sạch-đẹp. 				     Ảnh: LAM PHƯƠNG
Nhờ “Ngày Nông thôn mới”, tuyến đường bê-tông tại thôn Tà Lang được chỉnh trang theo hướng xanh-sạch-đẹp. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Từ cuối năm 2018, hoạt động “Ngày NTM” được triển khai thí điểm tại thôn An Định. Sau những thành công ban đầu, hoạt động được tiếp tục triển khai mở rộng ra các thôn khác trên địa bàn xã. Từ đó đến nay, vào ngày thứ Năm hằng tuần, cán bộ xã chủ động sắp xếp công việc, bố trí một số cán bộ trực làm việc.

Những cán bộ còn lại xuống địa bàn các thôn để làm NTM. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam, xã Hòa Bắc đưa vào triển khai thực hiện “Ngày NTM” với mục tiêu cải tạo môi trường nông thôn, nâng cấp hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thực hiện an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, cán bộ, nhân dân xã chung tay dọn vệ sinh trên các tuyến đường, tôn tạo cảnh quan nông thôn, trồng thêm hoa, cây xanh. Nhờ đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được chỉnh trang theo hướng xanh-sạch-đẹp. Điển hình, dọc tuyến đường ADB5 đi qua thôn An Định dài khoảng 1,6km được phát quang thông thoáng, trồng bằng lăng, cỏ đậu hai bên vệ đường.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo, cẩn thận của các hộ dân sống dọc tuyến đường, hai hàng cây bằng lăng, những ô cỏ đậu phát triển tươi tốt. Đầu năm 2020, hoạt động “Ngày NTM” tiếp tục được triển khai tại hai thôn Tà Lang, Giàn Bí - nơi tập trung đông đồng bào Cơ tu sinh sống.

Theo bà Phạm Thùy Dung, cán bộ phụ trách NTM xã Hòa Bắc, trong những ngày thực hiện NTM tại thôn Tà Lang, cán bộ, quân dân chính xã đã hỗ trợ nhân dân Tà Lang trồng 800 cây sim, 800 cây cau, 40 cây hoa hoàng hậu dọc tuyến đường bê-tông đi qua thôn. Còn tại thôn Giàn Bí, cán bộ, chính quyền xã đồng hành với nhân dân làm vệ sinh môi trường dọc tuyến đường dân sinh; vận động, tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nhờ đó, cảnh quan nông thôn, vệ sinh môi trường tại hai thôn Tà Lang, Giàn Bí cải thiện tích cực. Không chỉ cải tạo cảnh quan môi trường, thông qua “Ngày NTM”, cán bộ, nhân dân còn cải tạo cảnh quan các nhà văn hóa thôn, bảo đảm có nơi sinh hoạt, hội họp khang trang, sạch đẹp cho người dân.

Xã Hòa Bắc luôn chú trọng công tác an sinh xã hội thông qua việc giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn chỉnh trang, cải tạo vườn tược, hình thành các vườn mẫu trồng cây ăn quả đem lại thu nhập cho nhân dân. Đầu năm 2020, hộ bà Nguyễn Thị Vàng (87 tuổi, trú thôn Nam Yên) được cán bộ xã hỗ trợ chỉnh trang vườn nhà, xây dựng vườn mẫu. Theo ông Lê Bá Chúc, Trưởng thôn Nam Yên, gia đình bà Vàng thuộc diện hộ nghèo. Bà Vàng có hai người con thì một người bị khuyết tật, người còn lại lớn tuổi, điều kiện gia đình hết sức khó khăn.

Trước mong muốn của gia đình bà Vàng là cải tạo vườn nhà, trồng các loại cây ăn trái để nâng cao thu nhập, cán bộ, lãnh đạo xã Hòa Bắc đã thống nhất hỗ trợ hàng chục ngày công. Trong các “Ngày NTM”, cán bộ, lực lượng quân dân chính xã xuống vườn phát dọn cây dại, bụi rậm; xây dựng tường rào, cổng ngõ khang trang; đào hố trồng mới hàng chục gốc mít, bưởi.

p“Vườn nhà tôi trước đây rậm rạp, toàn cây cỏ dại. Tôi rất muốn cải tạo nhưng không có sức làm. Nhờ chính quyền xã hỗ trợ, đưa cán bộ, lực lượng dân quân về phát dọn, trồng cây nên khu vườn mới tươm tất, khang trang như hiện nay. Những gốc mít, bưởi là kế sinh nhai cho 3 mẹ con tôi trong những năm tới”, bà Vàng xúc động nói.

Gia đình ông Nguyễn Đức Lân ở thôn Nam Yên cũng là hộ nghèo được xã hỗ trợ cải tạo vườn nhà thông qua “Ngày NTM”. Vợ chồng ông Lân có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân ông Lân bị tai nạn, sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Một mình vợ ông Lân không kham nổi việc cải tạo vườn nhà. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ xã, vườn nhà ông Lân được phát dọn gọn gàng. Hàng chục cây mít, bưởi, chuối được trồng mới.

“Ngoài chăm sóc vườn mít, bưởi, chuối phát triển, tôi còn thả nuôi vài chục con gà để có thu nhập ổn định cuộc sống. Nhờ cán bộ xã hỗ trợ, nếu không chỉ với sức của gia đình tôi, việc phát dọn cho khu vườn đỡ nhếch nhác đã khó, nói gì đến việc trồng cây, phát triển kinh tế”, ông Lân chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà, thông qua các hoạt động trong “Ngày NTM” trên địa bàn các thôn đã đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống đường xá, nhà văn hóa được nâng cấp khang trang. Nhiều khu vườn được phát dọn, chỉnh trang để làm vườn mẫu xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, qua “Ngày NTM”, cán bộ xã đã xuống tận nhà cùng lao động, chia sẻ những vấn đề thường nhật với người dân, tạo sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ và nhân dân. Từ đó, việc vận động, tuyên truyền, huy động sức dân trong thực hiện xây dựng NTM đạt hiệu quả tốt hơn.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.