Người dân cần thực hiện đúng chủ trương, chính sách về đền bù giải tỏa

.

Ngày 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi tiếp công dân tại trụ sở Quận ủy Ngũ Hành Sơn để giải quyết các kiến nghị của hộ ông Nguyễn Văn Thắng (nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Chất, là cha ông Thắng) trú tại tổ 29, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi tiếp dân.  		        Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi tiếp dân. Ảnh: TRỌNG HUY

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa kết luận, đối với trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, thành phố đã áp dụng tối đa các chính sách trong giải tỏa đền bù để hỗ trợ cho gia đình.

Việc thực hiện giải tỏa đền bù phải áp dụng đúng theo phương án giải tỏa đền bù, không xem xét, giải quyết thêm. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải và gia đình ông Thắng phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, các chủ trương, chính sách của thành phố, của quận Ngũ Hành Sơn trong công tác giải tỏa đền bù.

Việc hỗ trợ cho gia đình ông Thắng phải thông qua các kênh hội, đoàn thể để có giải pháp giúp đỡ nhưng ngoài ngân sách. “Suốt hơn 20 năm nay, sau chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng có quá trình phát triển, đô thị hóa rất nhanh.

Việc thu hồi đất theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” diễn ra rất mạnh mẽ. Có được Đà Nẵng như hôm nay là nhờ sự đóng góp, hy sinh của gần như tất cả người dân Đà Nẵng để xây dựng thành phố”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh và mong muốn gia đình ông Thắng hiểu, chia sẻ với thành phố và chấp hành nghiêm chủ trương của thành phố về đền bù, giải tỏa.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân đối với 4 trường hợp gồm: hộ bà Dương Thị Ngọc Oanh, trú tại K148/H58/17 Ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; hộ bà Nguyễn Thị Mộng Diễm (cháu) và Đặng Thị Tính (dì) trú tại số 183 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; hộ ông Nguyễn Đăng Thế trú tại số 2 An Hải 5, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và hộ bà Nguyễn Thị Hoa trú tại 95 Nguyễn Hoàng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu.

Đối với hộ bà Dương Thị Ngọc Oanh kiến nghị xin thuê căn hộ chung cư theo Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 21-2-2020 của UBND phường Hòa Cường Bắc, do hộ bà Oanh thuộc diện hộ nghèo, bản thân đau ốm không có sức lao động, đang nuôi con nhỏ, chồng lao động thu nhập không ổn định nên tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý cho hộ bà Oanh thuê căn hộ chung cư tại quận Cẩm Lệ theo đề xuất của UBND phường Hòa Cường Bắc.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Mộng Diễm (cháu) và Đặng Thị Tính (dì) kiến nghị xin tách thửa đất số 142-A9, tờ bản đồ số KT09/9 thuộc dự án khu dân cư Thanh Lộc Đán A, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý cho phép tách thửa theo nguyện vọng của công dân.

Đối với hộ ông Nguyễn Đăng Thế, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chia sẻ trước những khó khăn của gia đình, đồng thời giao chính quyền địa phương trao đổi với gia đình ông Thế về các giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nêu phương án sẽ đồng ý tách thửa (245,9m2) cho mảnh đất gia đình ông Thế đang ở khi nộp đủ tiền, sau đó tạo điều kiện cho gia đình bán nửa đã tách thửa.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hoa kiến nghị giải quyết tranh chấp đất với hộ ông Ngô Văn Sơn trú tại số 95 Nguyễn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Ban Tiếp công dân thành phố liên hệ với Sở Tư pháp để hỗ trợ pháp lý cho bà Hoa trong quá trình kiện ra tòa vụ án dân sự tranh chấp đất đối với ông Sơn; đồng thời giao UBND phường Hải Châu 2 xem xét, kiểm tra hoàn cảnh của gia đình bà Hoa để tạo điều kiện cho gia đình bà thuê một căn hộ chung cư, bảo đảm ổn định chỗ ở.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.