Người dân Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện việc hạn chế tập trung nơi công cộng

.

ĐNO - Ngày 28-3, ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa các hàng quán, cơ sở kinh doanh, dịch vụ giải trí thường xuyên có đông người tập trung… nhằm góp phần đạt hiệu quả cao cho giai đoạn cao điểm phòng, chống Covid-19 của cả nước, ghi nhận tại địa bàn thành phố cho thấy, đa số người dân, đơn vị kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc.

Tại các tuyến phố lớn ở khu vực các quận trung tâm như: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, hầu hết các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, giải trí... đều đồng loạt đóng cửa, thông báo tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 15-4. 

Một nhà hàng lớn trên đường Lê Duẫn thông báo ngừng hoạt động cho đến hết ngày 15-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Ẳm thực Trần trên đường Lê Duẩn thông báo ngừng hoạt động cho đến hết ngày 15-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Tuyến phố kinh doanh thời trang trên đường Lê Duẫn vốn sầm uất nhưng trong sáng 28-3, hàng loạt cửa hàng đã dừng hoạt động để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tuyến phố kinh doanh thời trang trên đường Lê Duẩn vốn sầm uất, nhưng trong sáng 28-3, hàng loạt cửa hàng đã dừng hoạt động để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nhiều hàng quán trên tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) thông báo tạm dừng phục vụ. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nhiều hàng quán trên tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) thông báo tạm dừng phục vụ. Ảnh: KHÁNH HÒA

Trong khi đó, tại các chợ trên địa bàn, hoạt động phòng, chống Covid-19 được siết chặt hơn. Ở những chợ lớn như: chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ Mới, chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ An Hải Bắc, chợ Phước Mỹ, chợ Cẩm Lệ... đều trang bị nhiều bình vệ sinh diệt khuẩn ở các lối ra, vào để người dân, hộ kinh doanh tại chợ sử dụng.

Tại các cổng ra, vào chợ Đống Đa, người dân được khuyến cáo phải mang khẩu trang khi vào chợ.
Tại các cổng ra, vào chợ Đống Đa, người dân được khuyến cáo phải mang khẩu trang khi vào chợ. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các hộ kinh doanh tại chợ Mới (quận Hải Châu) bắt buộc phải mang khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các hộ kinh doanh tại chợ Mới (quận Hải Châu) bắt buộc phải mang khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Ảnh: KHÁNH HÒA

Theo ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, ngay trong tối 27-3, Công ty đã chỉ đạo Ban Quản lý các chợ Cồn, chợ Hàn tiến hành tổng dọn vệ sinh, phun thuốc tiêu trùng, khử độc. Tối nay (28-3) sẽ triển khai ở chợ Đống Đa và chợ đầu mối Hòa Cường; đồng thời, Ban Quản lý tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa tại các chợ về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, trong đó yêu cầu tất cả người dân, hộ kinh doanh phải đeo khẩu trang khi đến chợ.

"Trong thời gian qua, các chợ đã triển khai những biện pháp này, nhưng nay siết chặt hơn như việc bắt buộc phải mang khẩu khi vào chợ… Đối với người kinh doanh, nếu cố tình vi phạm nhiều lần sẽ lập biên bản xử lý. Chúng tôi cũng vận động các hộ kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu… nên tạm nghỉ hoạt động trong thời gian này", ông Tẩu cho hay.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, các siêu thị như Co.opmart, Lotte, MM Mega Market, Joly Mart... đều có những giải pháp cụ thể để bảo vệ người dân khi đến mua hàng.

Siêu thị Joly Mart hạn chế tình trạng tập trung đông người bằng cách, mỗi lượt mua hàng chỉ cho 10 người vào mua hàng trong một lượt.
Siêu thị Joly Mart (đường Yên Bái) hạn chế tình trạng tập trung đông người bằng cách mỗi lượt mua hàng chỉ cho 10 người vào. Ảnh: KHÁNH HÒA 
Siêu thị Lotte vẽ sẵn những điểm đứng xếp hàng với khoảng cách nhất định cho khách hàng khi đến mua sắm tại siêu thị trong thời gian này. Ảnh: KHÁNH HÒA
Siêu thị Lotte vẽ sẵn những điểm đứng xếp hàng với khoảng cách nhất định cho khách hàng khi đến mua sắm tại siêu thị trong thời gian này. Ảnh: KHÁNH HÒA

KHÁNH HÒA - VĂN HOÀNG 

;
;
.
.
.
.
.