Quận Hải Châu: Đồng loạt kiểm tra phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

.

ĐNO - Sáng 28-3, UBND quận Hải Châu và UBND 13 phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND thành phố về phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trước đó, từ 0 giờ cùng ngày, Công an quận Hải Châu cũng thành lập 6 tổ vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 yêu cầu một chủ hộ kinh doanh cà-phê và trà sữa ở số 161 Lê Lợi ngừng phục vụ khách tại cơ sở, chỉ bán hàng qua mạng hoặc bán hàng cho khách mang về. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 yêu cầu một chủ hộ kinh doanh cà-phê và trà sữa ở số 161 Lê Lợi ngừng phục vụ khách tại cơ sở, chỉ bán hàng qua mạng hoặc bán hàng cho khách mang về. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, qua kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, quán cắt tóc, spa, vật lý trị liệu đã tạm đóng cửa. Phần lớn nhà hàng, quán cà-phê, quán giải khát… không phục vụ khách ăn uống tại cơ sở, chỉ bán hàng qua mạng hoặc bán cho khách mang đi. 

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, quản lý quán cà-phê Long (góc đường Lê Lợi - Quang Trung) cho hay: "UBND phường Thạch Thang đã đến quán vận động và chúng tôi đã ký cam kết với phường là tạm dừng phục vụ khách tại quán để chung tay đẩy lùi Covid-19. Hiện nay, chúng tôi chỉ bán hàng cho khách đặt qua mạng hoặc khách đến mua mang về. Mặc dù không phục vụ khách tại quán sẽ làm chúng tôi thất thu, nhưng chúng tôi chấp hành đúng theo yêu cầu của Thủ tướng cũng như thành phố, quận và phường để phòng tránh lây lan dịch bệnh từ việc tập trung đông người".

Quán cà-phê Long (góc đường Lê Lợi - Quang Trung) chỉ bán hàng qua mạng hoặc bán cho khách đến mua mang di, không phục vụ khách tại cơ sở để phòng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quán cà-phê Long (góc đường Lê Lợi - Quang Trung) chỉ bán hàng qua mạng hoặc bán cho khách đến mua mang đi, không phục vụ khách tại cơ sở để phòng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cơ sở kinh doanh phục vụ khách tại chỗ. Những quán này đều được các lực lượng chức năng của các phường đến tuyên truyền, vận động và ký cam kết tạm dừng kinh doanh hoặc chỉ bán hàng qua mạng, bán hàng cho khách mang đi.

Đối với một số trường hợp vẫn bán hàng cho nhiều khách ăn uống tại chỗ, các lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở, yêu cầu tuân thủ đúng cam kết và sẽ tiến hành xử phạt nếu tái phạm. 

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đường Lê Lợi pđã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phục vụ khách tại cơ sở. Ảnh: HOÀNG HIỆP.
Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đường Lê Lợi đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phục vụ khách tại cơ sở. Ảnh: HOÀNG HIỆP.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu 1 cho hay: “Phường đã thành lập 7 tổ phản ứng nhanh triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên đến các tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và người dân về phòng, chống Covid-19. Đồng thời, phường gửi thông báo đến từng cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, nhất là các quán cà-phê, quán ăn… để chung tay phòng, chống Covid-19. Qua kiểm tra từ 6 giờ sáng ngày 28-3 đến trưa cùng ngày, hầu hết các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt. Một số hộ kinh doanh chưa chấp hành tốt thì phường đã nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm túc và thường xuyên phân công lực lượng chức năng tuần tra, rà soát”.

Lãnh đạo UBND quận Hải Châu chỉ đạo phường Hải Châu 1 kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống còn phục vụ khách tại cơ sở. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo UBND quận Hải Châu chỉ đạo phường Hải Châu 1 kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống còn phục vụ khách tại cơ sở. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND phường Nam Dương cho biết: “Sau khi có thông báo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu, phường Nam Dương đã triển khai tuyên truyền đến các hộ kinh doanh dịch vụ tạm thời dừng kinh doanh trong thời gian 2 tuần để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. Qua kiểm tra vào sáng nay, đa số các hộ kinh doanh đã chấp hành thực hiện nghiêm túc. Chỉ có một số ít hộ kinh doanh ăn uống còn phục vụ khách tại chỗ nên phường cũng đã vận động tạm dừng kinh doanh hoặc chỉ bán hàng qua mạng, bán hàng cho khách mang về. Phường đã thành lập 8 tổ kiểm tra, có trách nhiệm tuần tra, kiểm tra trên toàn địa bàn phường để bảo đảm thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống Covid-19”.

UBND phường Nam Dương kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG HIỆP
UBND phường Nam Dương kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, hiện quận đã triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về phòng, chống Covid-19 và đã phân công các cán bộ, tổ công tác phụ trách các địa bàn phối hợp các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh chấp hành tốt chủ trương của Chính phủ và thành phố.

Đến nay, hầu hết các hộ kinh doanh dịch vụ và người dân trên địa bàn quận đã chấp hành tốt. Tuy nhiên, quận sẽ rà soát, bổ sung một số nội dung và yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành nhưng gắn kết, tạo điều kiện về an sinh xã hội cho các hộ dân. Đối với các quán ăn nhỏ, chỉ cho phép đặt 1-2 bàn phục vụ không quá 10 người…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.