Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí

.

Ngày 19-3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Công an thành phố chọn làm đại hội điểm.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng CSGT đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đồng thời tập trung chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nghị quyết đã đề ra trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Do đó, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và giảm trên 3 tiêu chí, tình trạng đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài không xảy ra; các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố được bảo đảm thông suốt, an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao kết quả Đảng bộ Phòng CSGT đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng CSGT triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục các giải pháp bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và thành phố; quyết tâm kiềm chế, kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí; cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tuởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 người. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2020-2025. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.