4 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

.

Tàu cá mang số hiệu Qng 90399-TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, về Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ.

Đo thân nhiệt cho các ngư dân khi về tàu cập bờ an toàn tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi). (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
Đo thân nhiệt cho các ngư dân khi về tàu cập bờ an toàn tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi). (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Trưa 4-4, tàu cá mang số hiệu Qng 90399-TS đã đưa 4 người trong số 8 ngư dân trên chiếc tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, về Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) an toàn.

Tàu cá Qng 90399-TS do ông Đặng Dũng, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ tàu kiêm thuyền thưởng.

Ngoài 4 ngư dân nói trên, trên tàu còn có 12 ngư dân khác. Các chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đã tiến hành thu thập thông tin từ các ngư dân.

Cơ quan chức năng cũng kịp thời triển khai biện pháp phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ tàu cá và khu vực xung quanh, đo thân nhiệt và đưa tất cả ngư dân này về cơ sở 2 của Trung tâm y tế huyện Bình Sơn để cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Phạm Hồng Thái, Trưởng trạm y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết tất cả những ngư dân đi trên chuyến tàu vừa cập bến đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại, sức khỏe của các ngư dân ổn định.

4 ngư dân còn lại trên tàu cá bị nạn sẽ được tàu cá Qng 90929-TS đưa vào đất liền sau.

Theo báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Ngãi, vào khoảng 3 giờ ngày 2-4, tàu cá số hiệu Qng 90617-TS do ông Trần Hồng Thọ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm gần đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Sau khi nhận được tin, 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi có số hiệu lần lượt là Qng 90045-TS, Qng 90399-TS và Qng 90929-TS đã đi tìm kiếm, cứu nạn, nhưng bị tàu của Trung Quốc ngăn cản, xua đuổi, làm mất mát, hư hỏng nhiều tài sản trên tàu, buộc tàu Qng 90045- TS phải quay về bờ.

Sau đó, phía Trung Quốc mới trao trả 8 thuyền viên trên tàu cá bị chìm cho 2 tàu Qng 90399-TS và Qng 90929-TS (mỗi tàu nhận 4 người) và truy đuổi họ nhiều giờ trong đêm 2-4.

Hội Nghề cá Quảng Ngãi đã kiến nghị Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam lên án những hành vi phi pháp, gây tổn hại cho ngư dân Việt Nam; yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam./.

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.