45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (5-4-1975 – 5-4-2020)

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm

.

Trong đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã bắt, xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là các hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Hơn 200.000 khẩu trang không đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp pháp bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Hải Vân. 		   Ảnh: NHƯ QUỲNH
Hơn 200.000 khẩu trang không đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp pháp bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Hải Vân. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Nói về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong thời gian qua, Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết: “Tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên phòng thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố, hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ nhưng diễn biến phức tạp. Các đối tượng hình thành các đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh khác về cung cấp cho các quán bar, vũ trường và người nghiện trên địa bàn thành phố. Sau khi thành phố yêu cầu tạm ngừng hoạt động các quán karaoke, massage, quán bar, vũ trường trong thời điểm tập trung phòng, chống Covid-19 thì các đối tượng thường thuê nhà trọ, khách sạn để tạm trú và cất giấu chất ma túy rồi mang đi tiêu thụ”.

Qua thống kê, tình hình sử dụng ma túy dạng héroin trên địa bàn thành phố trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã chuyển sang mua bán ma túy nhằm lấy ma túy nuôi ma túy. Việc mua bán ma túy nhỏ lẻ, cách thức giao, nhận giữa các đối tượng rất tinh vi, khó phát hiện; đối tượng sử dụng điện thoại số sim “rác”, mạng xã hội Facebook, Zalo để giao dịch mua bán. Đáng chú ý, nổi lên là thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó cất giấu ma túy vào các kiện hàng gửi theo xe khách chuyên tuyến để giao nhận hoặc gửi xe khách hẹn giao nhận ở các bến xe địa phương giáp ranh rồi dùng xe máy vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ gây nhiều khó khăn cho công tác theo dõi, đánh bắt và xử lý của các lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP thành phố cho biết thêm: “Thời gian qua, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố đã tăng cường công tác nắm, phát hiện, xử lý tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tập trung các địa bàn, đối tượng trọng điểm, các đối tượng có dấu hiệu biểu hiện hoạt động về ma túy và tội phạm khác. Chúng tôi đã xác lập chuyên án ĐN 320 về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, qua đó đã bắt giữ, xử lý 7 vụ/15 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, lúc 19 giờ 45 ngày 19-3, tại tổ 59 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng PCMT&TP Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang đối tượng Trần Thị Vũ Tâm, sinh năm 1991 đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Mai Thị Thùy Linh, sinh năm 1993, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 gói ma túy khoảng 5 gam và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Tâm, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố phát hiện và thu giữ thêm 7 gói ma túy có trọng lượng khoảng 50 gam và 38 triệu đồng.

Lúc 18 giờ ngày 25-3, tại đường Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Thị Thúy (1993) trú tổ 58 và Trịnh Xuân Phong (1986) trú tổ 60, cùng phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 6 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy tổng hợp kétamin và một số tang vật liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Thúy, lực lượng PCMT&TP BĐBP còn phát hiện và thu giữ thêm 1 gói kétamin và 36 triệu đồng
Trước đó, lúc 8 giờ ngày 20-3, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Sơn Trà trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đường Vân Đồn, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã phát hiện 4 thùng chứa khoảng 10.000 cái khẩu trang kháng khuẩn, hiệu Dung Ngọc (không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ sở hữu). Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số khẩu trang trên, tiến hành xác minh và xử lý theo quy định. Chỉ cách đó vài ngày, lúc 9 giờ, ngày 22-3 tại đoạn đường Nguyễn An Ninh, thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, lực lượng PCMT&TP Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện ô-tô do ông Nguyễn Nam Ph., sinh năm 1968, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng điều khiển đang chuyển 69 thùng chứa khẩu trang màu trắng, không có nhãn hiệu (khoảng 207.000 cái) lên xe container do ông Trương Đình Ch., sinh năm 1987, trú tại xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Ph. chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Theo Đại tá Võ Tín, tình hình tội phạm ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại trên các địa bàn biên phòng và tuyến biển miền Trung sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, công tác đấu tranh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, nhìn chung chưa đáp ứng được với tình hình thực tế diễn ra. Thời gian tới, các đồn, trạm Biên phòng phải triển khai nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm các đơn vị phải bám sát thực tế địa bàn xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, giao chỉ tiêu để đấu tranh có hiệu quả.

NHƯ QUỲNH

;
;
.
.
.
.
.