78.000 bữa cơm dành cho người dân khó khăn vì Covid-19

.

Hưởng ứng chương trình “Một triệu bữa cơm” hỗ trợ người dân khó khăn do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phát động, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng vừa có lời kêu gọi rộng rãi đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia đóng góp.

Những suất quà đã được trao tận tay người dân khó khăn. Ảnh: T.S
Những suất quà đã được trao tận tay người dân khó khăn. Ảnh: T.S

Theo đó, từ ngày 18-4 đến ngày 30-4, Hội LHTN thành phố sẽ vận động và tổ chức trao 78.000 bữa cơm đến những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, người tàn tật, người mất việc làm... Mỗi ngày, dự kiến Hội LHTN thành phố sẽ phân phát 5.200 suất ăn, mỗi suất trị giá 15.000 đồng, bao gồm gạo, thịt, rau... đến từng người dân.

Đến nay, qua 4 ngày triển khai đầu tiên đã có trên 20.000 suất ăn được trao tận tay người dân khó khăn trên địa bàn thành phố. Được biết, tham gia trong đợt đầu của chương trình có 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

T.S

;
;
.
.
.
.
.