Bảo đảm an toàn, tăng cường kiểm soát y tế tại các cửa ngõ thành phố

.

ĐNO – Sáng 2-4, dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác kiểm soát người tại các cửa ngõ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an, quân đội, y tế, đội ngũ tình nguyện viên và đề nghị các lực lượng tại đây tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm; đặc biệt, lưu ý bảo đảm an toàn các điều kiện bảo hộ để hoàn thành tốt công việc được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ động kiểm tra thân nhiệt khi kiểm tra các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ động kiểm tra thân nhiệt khi đến làm việc tại các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG

Xác định việc lập các điểm chốt chặn tại các cửa ngõ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nỗ lực phòng, chống Covid-19 hiện nay, nhằm phát hiện, khoanh vùng, cách ly kịp thời những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh do SARS-CoV-2, từ ngày 14-3, Sở Y tế phối hợp với lực lượng Công an thành phố thống nhất chọn 7 điểm chốt chặn để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, quận Ngũ Hành Sơn: 2 điểm ở cuối đường Trường Sa và cuối đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải); quận Liên Chiểu: 2 điểm ở chân đèo Hải Vân và nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc); huyện Hòa Vang: 2 điểm tại cửa ô Hòa Nhơn và cửa ô Hòa Phước; 1 điểm còn lại là tại Ga Đà Nẵng.

Lãnh đạo Thành ủy thăm, tặng quà, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG

Để thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã bố trí mỗi chốt 6 người (công an quận, cảnh sát giao thông, y tế), chia làm 3 ca trực 24/24. Từ ngày 28-3, do số lượng người vào thành phố rất lớn trong khi lực lượng tại các chốt lại mỏng, do đó, Công an thành phố đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng tăng cường thêm lực lượng.

Hiện nay, mỗi điểm chốt chặn được bố trí 12-13 người, gồm  công an quận, huyện; nhân viên y tế, lực lượng BCH Quân sự quận, huyện, bộ đội Biên phòng quận, huyện và các phiên dịch viên (Sở Ngoại vụ phối hợp Thành đoàn).

Đồng thời khuyến nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ, đảm bảo khoảng cách an toàn khi làm nhiệm vụ. Ảnh: PHAN CHUNG
Đồng thời khuyến nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ, bảo đảm khoảng cách an toàn khi làm nhiệm vụ. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế, các điểm chốt chặn làm việc 24/24 giờ, chia làm 3 ca trực, có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách vào thành phố Đà Nẵng. Nếu hành khách bị sốt thì lực lượng kiểm tra sẽ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để vận chuyển hành khách về Bệnh viện 199-Bộ Công an (nếu là khách nước ngoài) hoặc về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (nếu là khách người Việt).

Theo lực lượng chức năng, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người, phương tiện vào thành phố được đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế. Ảnh: PHAN CHUNG
Theo lực lượng chức năng, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người, phương tiện vào thành phố được đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế. Ảnh: PHAN CHUNG

“Sau hơn 2 tuần triển khai nhiệm vụ, theo đánh giá chung của lực lượng chức năng là người dân tuân thủ các quy định, chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và khai báo thông tin y tế. Đây là điều thuận lợi để các ngành, địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng như hiện nay”, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến cho biết.

Người dân đều chấp hành tốt các biện pháp kiểm soát tại các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG
Người dân đều chấp hành tốt các biện pháp kiểm soát tại các điểm chốt chặn. Ảnh: PHAN CHUNG

Kiểm tra các điểm chốt chặn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an, quân đội, y tế, đội ngũ tình nguyện viên đã không quản ngày đêm túc trực để kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế từng cá nhân, phương tiện khi vào thành phố; đồng thời khẳng định, các điểm chốt chặn có vai trò hết sức quan trọng trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

Việc kiểm soát người vào thành phố tại các điểm chốt chặn giúp thành phố khoanh vùng, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, từ đó có biện pháp phòng, chống dịch hợp lý, hiệu quả. Ảnh: PHAN CHUNG
Việc kiểm soát người vào thành phố tại các điểm chốt chặn giúp thành phố khoanh vùng, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, từ đó có biện pháp phòng, chống dịch hợp lý, hiệu quả. Ảnh: PHAN CHUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc các lực lượng tại đây sức khỏe, tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm đồng thời bảo đảm an toàn các điều kiện bảo hộ để hoàn thành tốt công việc được giao.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy cũng tặng các suất quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn, đồng thời khẳng định Thành ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để các biện pháp phòng, chống Covid-19 hiện nay luôn mang lại hiệu quả cao nhất.

PHAN CHUNG

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.