Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hỗ trợ gia đình hai cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh

.

ĐNO - Chiều 22-4, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an quận Sơn Trà đến thăm, trao hỗ trợ cho thân nhân gia đình Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà) hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ truy đuổi các đối tượng đua xe trái phép, mỗi gia đình 10 triệu đồng.

sdvsbv
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) động viên thân nhân gia đình Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn. Ảnh: ĐẮC MẠNH.

Trung tá Lê Công Hiến, Phó trưởng Phòng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đại diện đơn vị gửi lời chia buồn, động viên và mong thân nhân hai gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Trước đó, tối 2-4, trong lúc truy đuổi nhóm thanh niên có hành vi đua xe trái phép và cướp giật tài sản, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (24 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, cùng thuộc Công an quận Sơn Trà) bị tai nạn và hy sinh.

dffb
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) chia buồn, động viên gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH.

Nhóm đối tượng có hành vi đua xe và cướp giật tài sản gồm 9 thanh thiếu niên (trong đó có 2 đối tượng dưới 16 tuổi) ngay sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ. Công an quận Sơn Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.  

ĐẮC MẠNH - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.