Ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người

.

ĐNO - Nhằm bảo đảm các yêu cầu về phòng chống Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tại các khu, điểm du lịch, các điểm vui chơi, giải trí và các hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi biển công cộng… Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt để hạn chế tình trạng tụ tập đông người dễ gây lây lan dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng chốt chặn, ngăn cản tụ tập đông người trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ
Các lực lượng chức năng chốt chặn, ngăn cản tụ tập đông người trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ

Trong những ngày qua, tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) có nhiều người dân chở con cái đến các địa điểm như: cuối tuyến đường Hồ Hán Thương, bờ kè trước khách sạn Golden Bay, các khu đất trống ở cuối đường Trần Hưng Đạo và các công viên, lô đất trống trên địa bàn phường để hóng mát, ăn uống, vui chơi và không đeo khẩu trang); mặc dù các lực lượng chức năng của phường đã thông báo nhiều lần, trực tiếp tuyên truyền và vận động không tụ tập đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: “Tuyên truyền, nhắc nhở, thông báo nhiều lần mà nhiều người dân vẫn tụ tập nên phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tạm giữ nhiều xe máy để không đúng quy định tại các tuyến đường. Phường cũng đã tăng cường thêm lực lượng để tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và chuẩn bị sẵn các mẫu biên bản vi phạm hành chính để nhanh chóng lập biên bản, xử phạt các trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang… Nhờ vậy, số lượng người tụ tập tại các điểm nói trên đã giảm được từ 70-80% so với trước đó”.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp tập trung đông người và không đeo khẩu trang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp tập trung đông người và không đeo khẩu trang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của UBND thành phố về tạm dừng các hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi biển công cộng đến người dân và du khách qua hệ thống loa. Tại các rào chắn tạm lối ra vào tại Công viên Biển Đông, các lối lên xuống vỉa hè ven biển…, lực lượng chức năng của quận Sơn Trà tiến hành chốt chặn, tuần tra, nhắc nhở người dân và du khách. Đặc biệt, đơn vị cũng đã tuyên truyền cho du khách về việc đeo khẩu trang tại khu vực công cộng để tránh lây lan dịch bệnh. Tại các bãi biển du lịch, dừng tất cả các hoạt động như: thể thao, buôn bán, giữ xe, thuê phao dù; các hoạt động thể thao, tập yoga trên bãi biển cũng đã tạm dừng…

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho hay: “Quận và các phường đã cử lực lượng xuống các bãi biển, Công viên Biển Đông và vỉa hè dọc tuyến biển để giăng dây rào chắn, treo các băng-rôn, biển tuyên truyền không tụ tập đông người; đồng thời, tăng cường nhắc nhở, vận động người dân và du khách không tụ tập đông người; vừa tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí tại các khu vực công cộng như: công viên biển, chợ… và xử phạt các nhiều người không chịu đeo khẩu trang. Nhờ vậy, tình trạng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang ở các địa điểm trên đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, quận vẫn yêu cầu các đơn vị chức năng và phường phải bố trí lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động để giảm thiểu tình trạng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19”.

Các lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tại các khu vực công cộng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tại các khu vực công cộng và phải đeo khẩu trang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, tại các bãi biển ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, người dân chấp hành tốt chủ trương không tụ tập đông người. Số lượng người xuống biển còn rất ít và được các lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên để hạn chế tụ tập đông người, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19. Các chốt lên bán đảo Sơn Trà cũng được các lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ, đội trật tự biển thường xuyên túc trực tại đây. Đặc biệt, các đơn vị chức năng đã thành lập chốt chặn ngay đoạn cuối đường Hoàng Sa để hạn chế tối đa người lên bán đảo Sơn Trà.

UBND quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc đã chốt chặn ở chân đèo Hải Vân và đường dẫn vào khu vực suối Lương. Ảnh: HOÀNG HIỆP
UBND quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc đã chốt chặn ở chân đèo Hải Vân và đường dẫn vào khu vực suối Lương. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quan sát những ngày qua, đã có rất nhiều người đổ lên đèo Hải Vân, suối Lương, hồ Hòa Trung… để dã ngoại. Ngày 30-3, UBND quận Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đã tiến hành khảo sát các vị trí để và thành lập 2 điểm chốt chặn tại chân đèo Hải Vân và đường dẫn vào suối Lương để hạn chế tình trạng tụ tập đông người. Ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Do nhiều trường học và doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tạm đóng cửa để phòng, chống Covid-19 nên có nhiều sinh viên, công nhân lên chơi, tụ tập đông người ở đèo Hải Vân và suối Lương. Các lực lượng chức năng của phường cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, cần thiết phải có các điểm túc trực cố định để ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người ở khu vực này. Sau khi lập 2 chốt chặn, các lực lượng đã ngăn chặn hàng ngàn người, không cho lên tụ tập ở đèo Hải Vân và suối Lương”.

Lực lượng chức năng xã Hòa Ninh chốt chặn ở đường dẫn vào hồ Hòa Trung và khe Hang Đá. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng xã Hòa Ninh chốt chặn ở đường dẫn vào hồ Hòa Trung và khe Hang Đá. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Còn ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho hay đã thành lập 2 tổ chốt chặn tại khu vực đường vào hồ Hòa Trung và khe Hang Đá để không cho nhiều người dân ở thành phố lên dã ngoại, tụ tập đông người nhằm bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Trước đó, xã Hòa Bắc là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện tốt việc ngăn chặn tụ tập đông người để ngừa sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng; do những ngày cuối tuần, lượng người đổ về xã để vui chơi, dã ngoại khá nhiều. Theo đó, xã lập các chốt chặn trên 2 tuyến đường ADB 5 và ĐT 601 từ 7 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, lực lượng chức năng kiên quyết vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống Covid-19; các khu du lịch sinh thái, dã ngoại trên địa bàn chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động. Các chốt kiểm tra trên địa bàn duy trì hoạt động đến hết ngày 15-4, sau đó tùy tình hình diễn biến của Covid-19, sẽ duy trì hoặc giải tán... 

THU HÀ - HOÀNG HIỆP - NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.