Tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất rừng trong 48 giờ

.

Chiều 10-4, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, đã chỉ đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu buộc chủ rừng phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở tiểu khu 11, khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) trong 48 giờ và báo cáo kết quả xử lý về quận.

Hai khu nhà sàn xây dựng trái phép tại khu vực rừng ở tiểu khu 11, khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.                           Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hai khu nhà sàn xây dựng trái phép tại khu vực rừng ở tiểu khu 11, khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, trong quá trình tuần tra, quản lý rừng, vào ngày 15-1-2020, đơn vị đã phát hiện tại khu vực Bằng Cát thuộc tiểu khu 11 có 2 lán trại rộng 3,8m, dài 4,6m, nền tráng xi-măng, khung sắt lắp ghép, phên lợp ván, mái tôn, lá…

Đây là 2 lán trại của Công ty TNHH Định Tài Trí xây dựng với mục đích bảo quản trang thiết bị, phân bón, cây trồng… phục vụ cho việc trồng rừng. Công ty công nhận việc làm lán trại của mình là không xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Công ty này đang quản lý sản xuất trồng rừng tại tiểu khu 10 và 11 là diện tích đất rừng được giao khoán và trồng rừng theo hướng trồng cây gỗ lớn (lát hoa), dừa và một số cây ăn quả. Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã lập biên bản và yêu cầu công ty phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Vào ngày 26-3 và 8-4-2020, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã có 2 văn bản gửi Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đề nghị xử lý công trình xây dựng trên đất rừng nói trên. Ngày 10-4, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu khẩn trương tham mưu UBND quận chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép; đồng thời, điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không kịp thời phát hiện và ngăn chặn, để xảy ra việc xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Trong sáng 10-4, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã mời chủ rừng lên làm việc và chủ rừng đã cam kết tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép.

Ông Nguyễn Nhường cũng cho hay: “Trong 2-3 ngày đến mà chủ rừng không tự tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất rừng, thì quận Liên Chiểu sẽ đưa lực lượng lên cưỡng chế, tháo dỡ”. 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.