Bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết vụ án hành chính

.

Trong hai ngày 28 và 29-5, tại Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm soát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020. Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị; đồng thời yêu cầu các đại biểu cần rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cũng như tương tác hiệu quả để hội nghị đi vào thực tiễn.

Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí, những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta liên tục phát triển, cùng với đó là các tranh chấp về dân sự, hành chính, công tác quản lý Nhà nước về đất đai đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với các tỉnh, thành phố có dân số đông, tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, có nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Do đó, cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, hành chính phải nhìn nhận đúng mối quan hệ giữa viện kiểm sát - tòa án để quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp được bảo đảm và hài hòa.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua; đặc biệt công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả cao.

Qua hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành Kiểm sát tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, địa phương trong việc xử lý dứt điểm các vụ án hành chính phức tạp…

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.