Cứu ngư dân bị tai biến ở biển Hoàng Sa

.

ĐNO - Sáng 11-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) đóng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công một ngư dân bị tai biến khi đang đánh bắt hải sản ở biển Hoàng Sa.

Đưa ngư dân C. lên tàu SAR 412 để sơ cứu trước khi về đất liền cấp cứu
Các lực lượng đưa ngư dân C. lên tàu SAR 412 để sơ cứu trước khi về đất liền cấp cứu. Ảnh: HS

Trước đó, ngày 10-5, tàu QNa 92792 TS do ông Lê Thanh Phương (trú tại Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa thì ngư dân Trần Văn C. (SN 1968) mắc phải các triệu chứng méo miệng, co giật từng cơn nên thuyền trưởng Phương đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với Trung tâm y tế hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân C., đồng thời thẩm tra yếu tố dịch tễ. Qua quá trình tư vấn y tế từ xa, các y bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng chẩn đoán bệnh nhân Trần Văn C. bị tai biến nguy kịch, huyết áp cao và có biểu hiện của liệt nửa người.

Ngay lập tức, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm 2 điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến đi cứu nạn. Cùng đi có ê kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị của Trung tâm 115 Đà Nẵng.

Đến 17 giờ 5 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 92792 TS, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân C. được đưa lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương về Đà Nẵng, bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan để đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay trong đêm.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.