Đại hội Đảng bộ Báo Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Báo Đà Nẵng đã phát huy sự đồng thuận, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra về công tác xây dựng Đảng; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng tốt yêu cầu bạn đọc trong nước và quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) phát biểu khi đến thăm Báo Đà Nẵng nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  Ảnh: Sơn Trung
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) phát biểu khi đến thăm Báo Đà Nẵng nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Ảnh: Sơn Trung

Đảng bộ Báo Đà Nẵng là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố, hiện có 37 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, hằng năm, Đảng ủy xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích tờ báo, đúng định hướng chính trị; chú trọng triển khai biện pháp nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Đà Nẵng. Nhờ đó, Báo Đà Nẵng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tờ báo Đảng địa phương.

Số liệu thực tế cho thấy, khối lượng nội dung tuyên truyền của Báo Đà Nẵng luôn vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ qua. Theo ông Nguyễn Đức Nam, Báo Đà Nẵng hằng ngày, Báo Đà Nẵng cuối tuần đã đăng tải hơn 50.000 tác phẩm báo chí các loại, trong đó: 24.000 tin, 21.200 bài, khoảng 3.500 ảnh độc lập; 250 truyện ngắn, 1.000 bài thơ và hơn 500 hình tranh minh họa (chưa kể hàng chục nghìn ảnh kèm theo tin, bài). Đà Nẵng điện tử bản tiếng Việt (Đà Nẵng Online) đã đăng 77.080 tin, bài, ảnh, video cho hơn 16 chuyên mục chính. Đà Nẵng điện tử bản tiếng Anh (Da Nang Today) đã đăng 15.000 tin, bài, hình ảnh, video.

Đặc biệt, nếu năm 2015, Đà Nẵng Online và Da Nang Today chỉ ghi nhận 22.200 lượt truy cập/ngày, thì hiện nay đạt trung bình 70.000 lượt truy cập/ngày, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, các quốc gia có nhiều lượt truy cập là Mỹ, Na Uy, Ukraine, Nhật Bản, Đức, Úc, Hàn Quốc, Singapore… “Những con số ấn tượng này cho thấy sự sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Đà Nẵng bước đầu đáp ứng được nhu cầu, sự quan tâm của độc giả”, ông Nguyễn Đức Nam nhìn nhận.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Báo Đà Nẵng thường xuyên định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm kịp thời và khá toàn diện, không để xảy ra sai sót về chính trị. Đặc biệt, chú trọng tiêu chí “Báo chí giải pháp và định hướng”, “Lấy bạn đọc làm trung tâm” trong xây dựng bài, tuyến bài, chuyên mục… để thu hút sự quan tâm theo dõi của bạn đọc. Nhiều vấn đề thời sự, bức xúc được tổ chức tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính xác với độ tin cậy cao.

Trong công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên Báo Đà Nẵng cũng luôn chú trọng phát hiện, biểu dương và tôn vinh những cá nhân và tập thể học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trên mọi mặt công tác và các lĩnh vực của đời sống xã hội như:

Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng sáng tạo khoa học và công nghệ để áp dụng trong công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác nhân đạo... Nhiều bài viết có chiều sâu, tạo cảm xúc trong độc giả, góp phần nhân rộng phong trào, định hình trong suy nghĩ và hành động thường ngày của mỗi người dân thành phố.

Bên cạnh đó, Báo Đà Nẵng tập trung tuyên truyền phê phán các biểu hiện suy thoái đạo đức; thái độ quan liêu, thiếu trách nhiệm khi giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phê phán những việc làm sai trái, thói hư tật xấu trong sinh hoạt, đời sống của một số nhóm, cá nhân…, góp phần tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thông qua các ấn phẩm của mình, Báo Đà Nẵng đã đóng góp nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao cho xã hội. Theo đó, trong 5 năm qua, Báo Đà Nẵng đã có gần 100 tác phẩm báo chí đoạt giải cao tại giải báo chí thành phố và các cuộc thi chuyên đề do các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương phát động; trong đó có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia, giải Búa liềm vàng…

Đến thăm Báo Đà Nẵng nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Báo Đà Nẵng trong việc đổi mới nội dung và hình thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

“Báo Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tiên phong trong việc dẫn dắt thông tin, phản biện khách quan, trung thực, tạo đồng thuận xã hội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Đà Nẵng trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định: Nội dung tuyên truyền trên Báo Đà Nẵng bảo đảm đúng định hướng chính trị, có tác động tốt và góp phần lan tỏa các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, định hướng dư luận xã hội; đồng thời góp phần tăng cường sự đồng thuận tích cực của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đảng bộ, chính quyền thành phố về xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, đảng viên Báo Đà Nẵng dự lễ báo công dâng Bác ngày 15-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  	 Ảnh: Xuân Sơn
Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, đảng viên Báo Đà Nẵng dự lễ báo công dâng Bác ngày 15-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Sơn

Để có được kết quả khởi sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những bài học kinh nghiệm được đúc kết đó là nhờ phát huy tốt sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, đơn vị và các hội, đoàn thể cơ quan, xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Báo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Qua đó, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, chấp hành tốt các mặt công tác Đảng.

Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nêu gương; nghiêm túc thực hiện công tác phê bình và tự phê bình. Đảng ủy tập trung lãnh đạo chính quyền, các hội, ban, đoàn thể xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ từng năm, hướng đi vào thực chất. 

Đồng thời, việc tăng cường mối quan hệ mật thiết, đồng thuận giữa Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo… góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Song hành đó, Báo Đà Nẵng thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”...

Ngoài ra, Báo Đà Nẵng luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác của Tòa soạn và các phòng chuyên môn trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phản biện.

“Việc phát huy tốt vai trò làm chủ và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Báo Đà Nẵng trong thời gian qua”, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.