Đại hội Đảng bộ phường Hòa Quý lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy sức mạnh đồng thuận

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ V đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Phường hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Hạ tầng đô thị phường Hòa Quý được khớp nối hoàn thiện, giúp làm thay đổi bộ mặt đô thị địa phương.  Trong ảnh: KDC Khuê Đông 1 mới với hạ tầng đô thị khang trang. Ảnh: TRỌNG HUY
Hạ tầng đô thị phường Hòa Quý được khớp nối hoàn thiện, giúp làm thay đổi bộ mặt đô thị địa phương. Trong ảnh: KDC Khuê Đông 1 mới với hạ tầng đô thị khang trang. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Quý Nguyễn Thành Linh cho biết, với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 561,91 tỷ đồng, tăng 298,25 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân hằng năm tăng 16,52%, vượt 3,52%/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra.

Các ngành kinh tế so với đầu nhiệm kỳ đều tăng đáng kể, trong đó thương mại - dịch vụ tăng 171%, nông nghiệp, thủy sản tăng 36%; tổng thu ngân sách trong 5 năm qua đạt gần 80/58 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 20,2% kế hoạch năm. Đảng ủy phường đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân đồng thuận chủ trương di dời, giải tỏa, qua đó giúp phát triển kinh tế, hoàn thiện kết nối hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Khu dân cư (KDC) Khuê Đông 1, phường Hòa Quý bây giờ khang trang với những con đường rộng mở, thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng vững chãi. Ông Nguyễn Nam, Bí thư Chi bộ Khuê Đông 1 cho biết, năm 2007, dự án Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước phường Hòa Quý công bố quy hoạch, đến năm 2010 bắt đầu triển khai di dời dân.

Sau khi tiếp nhận chủ trương, chi bộ đã lãnh đạo Mặt trận, các tổ dân phố và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc và đồng tình ủng hộ. “Vì sự phát triển của phường, quận và thành phố, vì tương lai của chính con em mình, người dân vui vẻ chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng cho các dự án phát triển hạ tầng đô thị”, ông Nam nói.

Đến năm 2015, 100% hộ dân ở khu vực Khuê Đông (cũ) chấp hành di dời. Có 250 hộ dời đi, về nơi ở mới người dân vẫn đặt tên KDC là Khuê Đông để lưu giữ tên làng xưa. Theo ông Nam, cuộc sống mới tốt hơn nhiều. Ngày trước, mỗi năm 2-3 trận lũ, ngập úng thường xuyên. Giờ nhà cao, đường rộng, có điều kiện phát triển dịch vụ thay thế làm nông nghiệp truyền thống vốn không mang lại hiệu quả, nhân dân ai cũng phấn khởi.

Ông Ngô Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã thực hiện công bố quy hoạch 4 dự án, với tổng diện tích 143,9ha, nâng tổng số dự án hiện nay lên 34 với tổng số 1.362,4ha. Có 11 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 16 dự án chưa triển khai, 7 dự án đã và đang tiến hành kiểm định, áp giá đền bù. Hệ thống chính trị phường vào cuộc vận động gần 3.700 lượt hộ dân có đất nông nghiệp và nhà ở trong khu vực dự án tự giác di dời. Theo đó, địa phương đã di dời hơn 753 ngôi nhà, 22 nhà thờ tộc, miếu xóm và 16.000 ngôi mộ.

Ông Trà mong muốn cấp trên quan tâm đối với các dự án trên địa bàn phường chậm hoặc chưa triển khai, “treo” lâu năm. “Điển hình như dự án Làng Đại học Đà Nẵng công bố quy hoạch hơn 20 năm chưa làm, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tuy vậy, cho đến nay, phường vẫn làm tốt công tác quản lý quy hoạch, không có trường hợp xây dựng trái phép trong quy hoạch”, ông Trà nói.

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhiệm kỳ qua, cả hệ thống chính trị đã phát huy nội lực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phong cách làm việc đi vào trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn đời sống nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực, vừa không để xảy ra tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác nhưng không buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phường.

Đảng bộ phường triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được duy trì thường xuyên.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo thực hiện, các chi bộ thuộc Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng hằng tháng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Phường Hòa Quý triển khai có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.