Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020)

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Cẩm Lệ những năm qua trở nên thường xuyên, quen thuộc đối với mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời Bác tác động mạnh mẽ đến việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Việc học tập và làm theo Bác được quận Cẩm Lệ triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong ảnh: Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Phát chung tay đóng góp Quỹ vì người nghèo. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Việc học tập và làm theo Bác được quận Cẩm Lệ triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong ảnh: Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Phát chung tay đóng góp Quỹ vì người nghèo. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Khởi nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng là câu chuyện của anh Nguyễn Nhựt, Bí thư Chi Đoàn khu dân cư (KDC) số 4, phường Hòa Thọ Đông. Nhựt tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng năm 2011 với chuyên ngành thiết kế và thi công quảng cáo đèn led, nội thất. Bắt đầu bằng nhiều nghề “tay trái” để kiếm sống như: phụ hồ, giữ xe cho quán cà-phê; mua bán, trao đổi điện thoại đến các loại thiết bị công nghệ cũ…, dần dần, anh tích vốn nuôi ước mơ khởi nghiệp.

Đến năm 2015, anh Nhựt mở Công ty Thiết bị công nghệ và quảng cáo. Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty phát triển ổn định, đạt doanh thu sau thuế mỗi năm từ 200-300 triệu đồng. Để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về khởi nghiệp, đầu năm 2018, anh xây dựng Đề án thành lập CLB Thanh niên khởi nghiệp phường Hòa Thọ Đông.

Đến nay, CLB có hơn 20 thành viên, khởi nghiệp trên các lĩnh vực cơ điện tử, công nghệ thông tin, kiến trúc, kinh doanh… CLB Thanh niên khởi nghiệp phường Hòa Thọ Đông còn là một tập thể xung kích, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Mới đây nhất, Nguyễn Nhựt tự chế tạo thành công nhiều chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động dành tặng các đơn vị tuyến đầu chống dịch và tại bộ phận “Một cửa” của quận, phường và Trung tâm Y tế quận nhằm phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

Trong khi đó, cũng nỗ lực học tập và làm theo Bác, trong 4 năm, Chi bộ số 24, phường Khuê Trung được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt chi bộ có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Vũ Chí Đồng, Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ đã xây dựng nhiều mô hình: thực hiện “Quy ước Tổ dân phố tự quản”, gồm 10 nội dung, tập trung vào các tiêu chí xây dựng “Đô thị văn minh”; “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, hay thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, Quỹ “Nhân ái”, Chi hội Phụ nữ xây dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, đảng viên đương chức xây dựng quỹ an sinh…

Nhờ thực hiện các mô hình này, đến nay, 95% hộ gia đình ở KDC thực hiện đầy đủ tiêu chí về mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Công tác chăm lo hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho thành viên hộ cận nghèo, hộ phụ nữ đơn thân khó khăn, gia đình chính sách… được chi bộ thực hiện hiệu quả.

Học tập và làm theo Bác, phụ nữ quận Cẩm lệ có nhiều cách làm hay. Chị Phan Thị Kim Diệu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Phát  cho biết, Hội đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: mô hình “Hũ gạo tiết kiệm của Bác”, “Nuôi heo đất, nuôi trâu vàng”, “Một ngày vì phụ nữ nghèo”, “Tuần lễ vàng”, “100 ngày tiết kiệm cao điểm”…

Riêng mô hình “Nuôi heo đất, nuôi trâu vàng” trong 4 năm gần đây giúp tiết kiệm hơn 200 triệu đồng; qua đó, hỗ trợ sửa chữa 3 mái ấm tình thương, hỗ trợ vốn không hoàn lại cho 25 hộ nghèo; trao 10 phương tiện sinh kế và tặng 4.000kg gạo cho hội viên nghèo; tặng 12 thẻ BHYT cho phụ nữ mắc bệnh nan y; trao 19 suất học bổng trị giá 19 triệu đồng và 3.000 cuốn vở cho học sinh nghèo vượt khó.

Còn rất nhiều mô hình làm theo thiết thực khác được triển khai tại quận Cẩm Lệ như: Đảng ủy phường Hòa Xuân với mô hình “Cựu chiến binh tích cực vì cộng đồng”; Đảng ủy phường Khuê Trung với mô hình “Chìa khóa an ninh”; Đảng ủy Trung tâm Y tế quận với phong trào “Đổi mới tác phong, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hoa, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận có nhiều cách làm thiết thực. Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của người đứng đầu; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, gần dân, liêm khiết.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ Trần Anh Đức cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác để gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. “Có thể nói, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo được những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống.

Nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh của quận”, ông Đức chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.