Lãnh đạo thành phố viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Sisavath Keobounphanh

.

ĐNO - Sáng 15-5, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước vừa từ trần.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hướng viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh Ảnh: TRỌNG HÙNG

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng kính viếng”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng viết sổ tang: “Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cùng gia đình đồng chí Sisavath Keobounphanh, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, người chiến sĩ cách mạng kiên cường đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào.

Đại tướng Sisavath Keobounphanh còn là người bạn thủy chung, người đồng chí thân thiết, gắn bó, sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của hai dân tộc. Đại tướng Sisavath Keobonphanh mất đi là một sự tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào. Mong Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh sớm vượt qua nỗi đau này”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quá Tết cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG cán bộ, chiến sỹ Vùng III Hải Quân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi sổ tang chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia đình Đại tướng Sisavath Keobounphanh. Ảnh: TRỌNG HÙNG

TRỌNG HÙNG 

;
;
.
.
.
.
.