Một nhiệm kỳ nhiều khởi sắc

.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) lãnh đạo hệ thống chính trị từng bước khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua địa bàn phường Tam Thuận) phát triển mạnh các loại hình dịch vụ.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua địa bàn phường Tam Thuận) phát triển mạnh các loại hình dịch vụ. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phạm Tấn Lực, Tam Thuận là phường đặc thù, có diện tích tự nhiên nhỏ hẹp, mật độ dân cư cao, đời sống nhân dân còn khó khăn; là địa bàn có đông đồng bào có đạo sinh sống. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phường đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Đề án 02-ĐA/QU ngày 20-1-2016 của Quận ủy Thanh Khê về “Phát triển dịch vụ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy phường đã lãnh đạo chính quyền tạo mọi điều kiện cho các hộ kinh doanh vừa và nhỏ hoạt động, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Phường đã triển khai các giải pháp khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh như: phối hợp với các ngân hàng cho các hộ kinh doanh vay vốn đầu tư kinh doanh, thực hiện ổn định thuế, đề nghị nâng cấp chợ Tam Thuận, tạo thuận lợi trong việc kinh doanh, buôn bán và khai thác nguồn thu mới.

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp. Tổng giá trị sản lượng thương mại, dịch vụ bình quân hằng năm tăng trên 7,2%; giá trị tiểu thủ công nghiệp bình quân hằng năm tăng trên 2,7%, bảo đảm chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách bình quân hằng năm hơn 3,3 tỷ đồng, đạt 127% chỉ tiêu quận giao.

Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư, xây dựng theo hướng đô thị trung tâm ngày càng văn minh, sạch đẹp. Đảng bộ phường đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Thành ủy về thực hiện chương trình “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường” giai đoạn 2010-2020, chủ đề của quận về “Trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”; xây dựng thành công các “Tuyến đường văn minh đô thị”, như các tuyến đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng.

Công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn phường được đầu tư toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên; 100% trường được công nhận là trường tiên tiến; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thực hiện chu đáo, giúp hàng trăm em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Võ Thị Ngọc Nhung cho biết, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt là chăm lo chu đáo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, năm 2019, vận động Quỹ “Vì người nghèo hơn 677 triệu đồng, bằng 338% kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận phường đã hỗ trợ xây mới 13 nhà, sửa chữa 68 nhà với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng và hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo.

Theo Chủ tịch UBND phường Hồ Đàm Như Nga, công tác vận động nhân dân, nhất là đồng bào có đạo tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở khu dân cư được toàn phường chú trọng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình “5+1”, mô hình “Vùng giáo 3 không”; cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, chương trình “Thành phố 4 an” được cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể của nhân dân.

Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng 8394 được thực hiện thường xuyên. Lực lượng Công an phường chủ động phòng ngừa tấn công các loại tội phạm, tỷ lệ phá án trên 85%. Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Đảng bộ phường Tam Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV đề ra.  Trong ảnh: Trụ sở phường Tam Thuận. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đảng bộ phường Tam Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV đề ra. Trong ảnh: Trụ sở phường Tam Thuận. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phan Minh Thắng, Đảng bộ phường đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tin thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; xây dựng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng lên.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy phường đã thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã kết nạp 34 đảng viên mới.

Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào có đạo, số lượng tín đồ Công giáo và Phật giáo chiếm hơn 60% dân số, nên công tác dân vận, giữ vững đoàn kết lương giáo được Đảng ủy phường rất chú trọng. Theo đó, chính quyền phường luôn tạo điều kiện cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện thuận lợi theo đúng quy định pháp luật về tôn giáo.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn phường hoạt động đúng pháp luật và tuân thủ sự quản lý của chính quyền; đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo. Lãnh đạo phường thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng các tôn giáo nhân các ngày lễ.

Bí thư Chi bộ 5 Trần Minh Khiết cho biết, để vận động đồng bào có đạo chung tay xây dựng cùng khu dân cư, Chi bộ 5 đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: kịp thời khen thưởng thanh niên có đạo nhập ngũ; tổ dân phố “ứng trước“ nguồn quỹ tổ hỗ trợ các gia đình có đạo hoàn thành các loại quỹ rồi trả sau; lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết lương giáo; kịp thời nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng để giúp đỡ trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, nhân dân và các cơ sở tôn giáo luôn được giữ vững.

Theo Phó Chủ tịch HĐND phường Tam Thuận Nguyễn Minh Tuấn, sau khi tái lập, HĐND phường được củng cố xây dựng về tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động và đề ra các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hoạt động giám sát của HĐND và từng đại biểu ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. UBND phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận “Một cửa”. Việc đẩy mạnh thực hiện quy chế “thẻ xanh” (thưởng), “thẻ vàng” (phạt) trong công tác duy trì kỷ luật kỷ cương hành chính. Nhờ vậy, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên được nâng lên, giải quyết tốt các nhu cầu của nhân dân, đem lại sự hài lòng cao. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Thuận Phạm Tấn Lực, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc đề tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cần đề ra các giải pháp phù hợp, phát huy nội lực, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Đảng bộ phường tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân; bên cạnh đó, chú trọng tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, vừa vững chuyên môn, vừa có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, góp phần xây dựng và phát triển phường Tam Thuận ngày càng toàn diện, bền vững.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

+ Năm 2015, 2017, Đảng bộ phường Tam Thuận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2019 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Giá trị thương mại, dịch vụ bình quân hằng năm tăng trên 7,2%. Giá trị tiểu thủ công nghiệp bình quân hằng năm tăng trên 2,7%.

+ Tổng thu ngân sách hơn 16,6 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 127%, vượt chỉ tiêu.

+ Tổng Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,5 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 163%, vượt chỉ tiêu.

+ Trong nhiệm kỳ xóa 494 hộ nghèo, bình quân hằng năm đạt 109%, vượt chỉ tiêu.

+ Giải quyết việc làm bình quân hằng năm 285 người, tăng so với Nghị quyết Đại hội lần XV đề ra: 100 người/năm.

+ Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 94%, vượt chỉ tiêu.

+ Tuyển gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.