Người dân Hạ Lôi vui mừng khi được gỡ bỏ lệnh phong toả

.

Đúng 0 giờ ngày 6-5, Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh phong toả tại thôn Hạ Lôi sau 28 ngày bị cách ly vì dịch Covid-19. Người dân nơi đây phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường.

Buổi lễ thông báo kết thúc cách ly tại thôn Hạ Lôi.
Buổi lễ thông báo kết thúc cách ly tại thôn Hạ Lôi.

Trước đó, ngay từ chiều tối ngày 5-5, trên khắp các tuyến phố. Người dân bàn tán râm ran. Rất nhiều hộ dân đã chuẩn bị sẵn hoa để ngay sau khi gỡ lệnh phong toả sẽ chuyển ra chợ đầu mối, tiếp tục hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi phấn khởi lắm, dịch dã diễn ra khiến ai cũng cảm thấy tù túng. Mặc dù đã hết lệnh cách ly nhưng người dân nơi đây vẫn luôn tuân thủ theo quy định của chính quyền để phòng dịch tái phát”, một người dân chia sẻ.

Chuẩn bị trước khi dỡ bỏ hàng rào cách ly.
Chuẩn bị trước khi dỡ bỏ hàng rào cách ly.
Đúng 0 giờ ngày 6-5, hàng rào cách ly được gỡ bỏ. Những xe hàng đầu tiên của người dân lưu thông bình thường trở lại.
Đúng 0 giờ ngày 6-5, hàng rào cách ly được gỡ bỏ. Những xe hàng đầu tiên của người dân lưu thông bình thường trở lại.
Người dân vui mừng khi cuộc sống trở lại bình thường.
Người dân vui mừng khi cuộc sống trở lại bình thường.

Thôn Hạ Lôi có 2.700 hộ dân với 11.500 người. Tất cả phải cách ly y tế trong 28 ngày, kể từ 8-4, do nơi đây phát hiện người đầu tiên mắc Covid-19 là bệnh nhân số 243.

Ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, từ ngày Hạ Lôi ghi nhận ca bệnh thứ 13 đến nay, đã qua 21 ngày thôn Hạ Lôi không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào. Trong 13 ca bệnh, đến nay có 2 người được xuất viện.

Theo Baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.