Rút kinh nghiệm tuyển quân năm 2020

.

Chiều 27-5, phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, để khắc phục những hạn chế trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các địa phương và sở, ban ngành, đoàn thể để tham mưu cho UBND thành phố kiến nghị lên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có những thông tư phối hợp liên ngành cụ thể hơn; lãnh đạo các địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc nắm chắc, quản lý tốt thực lực công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Trong đó, cần tập trung vào trách nhiệm của Sở GD-ĐT và các trường đại học, cao đẳng trong việc quản lý sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp để bảo đảm việc miễn hoãn chính xác.

Các địa phương quan tâm hơn nữa đối tượng quân nhân xuất ngũ, tổ chức gặp mặt, giải quyết việc làm một cách hiệu quả nhất để tạo sự công bằng, khuyến khích các thế hệ thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tập trung nâng cao công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực để Luật Nghĩa vụ quân sự và truyền thống đất nước, quê hương được phổ biến rộng rãi hơn với thanh niên, sinh viên, học sinh; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ hôm nay, nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong những năm đến.

HỒNG HẠNH
 

;
;
.
.
.
.
.