Tăng mức mừng thọ người cao tuổi

.

Sáng 29-5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, Ngày truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam 2020 là năm đầu tiên Đà Nẵng tăng mức mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 246/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, có 6 mức mừng thọ như sau: Người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước gửi thiếp chúc thọ, tặng 5 mét vải lụa và 1,5 triệu đồng; người trên 100 tuổi hằng năm được Chủ tịch UBND quận, huyện gửi Giấy mừng thọ và tặng 1,5 triệu đồng; người 95 tuổi được chủ tịch UBND quận, huyện gửi giấy mừng thọ và tặng 1 triệu đồng; người tròn 90 tuổi được chủ tịch UBND thành phố gửi giấy mừng thọ và tặng quà gồm 800.000 đồng và hiện vật trị giá 200.000 đồng; người 80 và 85 tuổi được chủ tịch UBND quận, huyện gửi giấy mừng thọ và 800.000 đồng; người 70 và 75 tuổi được chủ tịch UBND quận, huyện gửi giấy mừng thọ và 600.000 đồng.   

Theo chương trình hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2020) của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, người cao tuổi ở hai độ tuổi 70 và 75 được tổ chức mừng thọ tại cơ quan xã, phường; các độ tuổi khác được tổ chức mừng thọ tại chi hội Người cao tuổi ở khu dân cư.                    

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.