Thành Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh niên tiên tiến

.

Tối 19-5, tại Cung Thiếu nhi thành phố, Thành Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); tuyên dương khen thưởng thanh niên tiên tiến năm 2020, Đảng viên trẻ tiêu biểu và Giải thưởng 26-3 năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (thứ 7, từ phải)  trao bằng khen cho thanh niên tiên tiến năm 2020. Ảnh: T.S
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (thứ 7, từ phải) trao bằng khen cho thanh niên tiên tiến năm 2020. Ảnh: T.S

Tại buổi lễ, thay mặt thế hệ trẻ thành phố, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước; khẳng định cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của Người luôn là tấm gương sáng, là động lực cho các thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo.

Với tuổi trẻ thành phố, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, mạnh mẽ đến từng tổ chức Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên thành phố.

Chính trong phong trào ấy, nhiều thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đoàn và nhiều Đoàn viên ưu tú đã trưởng thành vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Ban thường vụ Thành Đoàn  đã trao tặng cúp vàng và bằng khen cho 37 cá nhân “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất-kinh doanh, thể dục-thể thao-văn hóa nghệ thuật, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân đã có kết quả cao trong hội thi trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” năm 2020; trao tặng bằng khen cho 53 cá nhân đạt thành tích hoạt động xuất sắc trong học tập, công tác và phong trào thanh-thiếu niên; tuyên dương 37 đảng viên trẻ tiêu biểu trong năm 2020 vì có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác...

* Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố vừa phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ thành phố triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân ở vùng ngoại ô thành phố. Theo đó, tại xã Hòa Liên và xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), Hội Thầy thuốc trẻ đã tư vấn, khám bệnh và phát thuốc cho 1.014 người dân; tặng nhu yếu phẩm như gạo, trứng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi tại hai địa phương; tổ chức ngày hội tư vấn dinh dưỡng và kiến thức phòng dịch cho gần 300 học sinh tiểu học tại Cung Thiếu nhi thành phố.

Đoàn viên thanh niên các quận, huyện hướng dẫn gần 500 lượt người dân cách sử dụng phần mềm khám bệnh từ xa và khai báo ý tế; phối hợp với UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và thu về được 285 đơn vị máu... Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trao phương tiện sinh kế với tổng kinh phí 50 triệu đồng cho những thanh niên yếu thế thuộc Chi hội Thanh niên khuyết tật. (T.S)

* Sáng 19-5, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Quận Đoàn quận Sơn Trà tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020). Cùng ngày, hai đoàn thể tổ chức dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Quân khu 5. (LÊ VĂN THƠM)

* Sáng 19-5, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020). Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên. (MINH NGỌC)
 

;
;
.
.
.
.
.