Chủ tịch Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 11/6, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Với 95,65% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Với 92,75% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Với 91,72% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, theo chương trình làm việc, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết này./.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.