Đà Nẵng và Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch

.

Ngày 8-6, tại buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân làm trưởng đoàn để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng Đà Nẵng và Quảng Ninh đều có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch và cùng xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn nên cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Sau Covid-19, Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân (thứ 4, từ phải sang). Ảnh: THU HÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân (thứ 4, từ phải sang). Ảnh: THU HÀ

Các chương trình, nội dung gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục phát triển kinh tế sẽ tạo ra những cú hích mới để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, muốn thu hút khách du lịch thì phải tạo ra sản phẩm du lịch mới. Thế mạnh của Quảng Ninh là sản phẩm du lịch từ thiên nhiên như Vịnh Hạ Long, núi Yên Tử...

Hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách. Thời gian tới, Đà Nẵng cũng sẽ triển khai sớm chuyên đề kinh tế đêm gắn với du lịch, thành phố cũng đang quy hoạch lại khu vực hướng đến kinh tế đêm; xây dựng các khu vui chơi về đêm cho du khách ở khu vực phía biển; triển khai quy hoạch phía hai đầu cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi để đầu tư một số khu mua sắm, ăn uống, kích thích nhu cầu mua sắm của khách…; xúc tiến tạo ra hạ tầng du lịch thương mại lớn, hướng đến khách chất lượng cao; du lịch kết hợp với tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế; tập trung vào công tác quản lý, cơ sở hạ tầng, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, xử lý rác thải…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao lượng du khách đến Đà Nẵng trong thời gian gần đây, và cho biết hai địa phương dù có nhiều điểm tương đồng, song phía Quảng Ninh cũng mong muốn hai địa phương sẽ bàn các biện pháp, phương án hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phục hồi kinh tế, trong đó có ngành du lịch sau Covid-19 và cùng nhau xúc tiến quảng bá du lịch tại thị trường nước ngoài khi điều kiện cho phép.

Trước mắt, hai địa phương tập trung xúc tiến du lịch tại thị trường trong nước. Đồng thời, hai địa phương cùng phối hợp, hợp tác nghiên cứu xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, mở tuyến du lịch với các sản phẩm liên kết vùng kết nối hai địa phương. Đặc biệt là việc kết nối tuyến hàng không giữa Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai địa phương là rất tốt bởi lâu nay sự phối hợp giữa các địa phương tuy có nhưng chưa nhiều; sự chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp giữa chính quyền với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp... chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Do đó, cần thay đổi tư duy hợp tác để hai địa phương tăng cường phối hợp công tác quảng bá du lịch.  “UBND Đà Nẵng rất ủng hộ việc mở đường bay Đà Nẵng - Vân Đồn và hiện Đà Nẵng có chủ trương nâng công suất Sân bay quốc tế Đà Nẵng; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; triển khai tích cực kinh tế đêm, đầu tư hạ tầng, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút khách…”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh đề xuất các nội dung hợp tác du lịch Đà Nẵng - Quảng Ninh trong thời gian tới, tập trung vào công tác xúc tiến, khôi phục và duy trì đường bay Đà Nẵng - Vân Đồn và giao Hiệp hội Du lịch hai địa phương có chính sách hỗ trợ đặt số lượng vé cố định trên từng chuyến bay, xây dựng tour kích cầu Đà Nẵng - Quảng Ninh và ngược lại bằng chính sách giá đặc biệt cho khách.

Đồng thời, phối hợp khai thác thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế đến hai địa phương trong thời gian tới; xúc tiến khai thác khách tàu biển bằng cách đăng cai tổ chức hội nghị xúc tiến, phát triển du lịch tàu biển; đóng góp và chia sẻ nguồn lực để tham gia hội chợ chuyên đề về du lịch tàu biển tại một số thị trường lớn; ký kết hợp tác phát triển du lịch Quảng Ninh với ba địa phương Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam; liên kết Đà Nẵng - Quảng Ninh - Nha Trang (Khánh Hòa) xin cơ chế thí điểm của chính phủ về các chính sách thu hút các hãng tàu biển và khách tàu biển, thẻ thanh toán cho khách du lịch…; xây dựng và công bố chương trình kích cầu du lịch hằng năm giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, hai địa phương cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môi trường kinh doanh du lịch, các chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch...

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu Du lịch Quảng Ninh 2020 tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tham dự chương trình.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân mong muốn Quảng Ninh và Đà Nẵng lấy du lịch là mũi nhọn, kết nối để trở thành một hành trình hai điểm đến. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp phối hợp, tiếp xúc, cùng xây dựng các chương trình sản phẩm du lịch mới; chính quyền hai địa phương giao hai Sở Du lịch làm đầu mối kết nối, liên kết để cùng thực hiện.

Dịp này, phía Quảng Ninh giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch với các gói sản phẩm chất lượng cao như: miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh vào các ngày 1-6, 28-6, 9-7, 27-7, 19-8, 2-9, 20-10, 20-11, 22-12; giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch trên trong tháng 6 và tháng 7-2020.

Ngoài ra, du khách khi đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử và phục vụ xe buýt miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến thành phố Uông Bí (nơi có di tích danh thắng Yên Tử)...

Các hãng hàng không mở tuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc mở văn phòng, chi nhánh, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch. Phía Đà Nẵng cũng giới thiệu với các đối tác về sản phẩm kích cầu du lịch “Đà Nẵng tri ân - Da Nang thank you” của thành phố.

Các doanh nghiệp tham dự hội nghị cũng trao đổi các vấn đề xoay quanh các sản phẩm, gói kích cầu, ưu đãi trong việc trao đổi khách đến địa phương bạn. Cũng tại chương trình, đại diện Hiệp hội Du lịch hai địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch hai bên.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích