ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới biển

.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới biển của thành phố.

Lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố xác minh một vụ việc vi phạm pháp luật liên quan người nước ngoài trên địa bàn năm 2019. 		                Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cung cấp
Lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố xác minh một vụ việc vi phạm pháp luật liên quan người nước ngoài trên địa bàn năm 2019. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cung cấp

Cụ thể, với địa bàn quản lý 17 phường ven biển thuộc 5 quận, 1 cảng biển quốc tế, 2 khu công nghiệp, hàng chục trường đại học và cao đẳng, hàng ngàn khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, khu du lịch, 5 năm qua (tính từ tháng 1-2016 - 6-2020), Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xác lập, phối hợp đấu tranh thành công hàng chục chuyên án đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người, buôn lậu; xây dựng và triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch cao điểm về đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm khác.

Kết quả, 5 năm qua BĐBP thành phố đã phát hiện bắt giữ, xử lý 633 vụ/943 đối tượng; trong đó, riêng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 128 vụ/238 đối tượng; thu giữ 37,436 gam hêrôin, 2.025,727 gam ma túy tổng hợp các loại, 1.947 gam cần sa, 8.900 gam cỏ Mỹ... Đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lậu thương mại, lực lượng đã khám phá, bắt giữ 24 vụ/45 đối tượng, thu giữ gần 2 triệu lít dầu D.O, 4.400 lít dầu hỏa, 1.200 lít xăng, 6.335 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 1.000 lít dầu dùng để sản xuất dầu nhớt giả, 145,3 tấn than, 815kg thực phẩm khô chưa qua chế biến, 600kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 10.000 khẩu trang kháng khuẩn, 10 nhóm mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng hàng trăm tủ lạnh, máy giặt, cục nóng, cục lạnh điều hòa, nồi cơm điện, quạt điện, loa, âm ly, pháo, khẩu súng đồ chơi bằng nhựa... Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 99 vụ/126 đối tượng (ma túy: 96 vụ/119 đối tượng; tàng trữ trái phép vật liệu nổ: 1 vụ/2 đối tượng; mua bán người: 1 vụ/2 đối tượng; buôn lậu: 1 vụ/3 đối tượng).

Theo Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP thành phố, để đạt được những kết quả đáng ghi nhận kể trên, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về công tác phòng, chống tội phạm.

Từ đó, đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị xác lập và đấu tranh có hiệu quả các chuyên án, vụ án, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; chỉ đạo phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, phòng Chính trị và các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều đợt phát động, xây dựng, củng cố phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Song song đó, phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy tại cộng đồng gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình “Thành phố 4 an”; gắn việc thực hiện chương trình với thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy gây ra đối với cộng đồng tại 17 phường biên giới biển; tổ chức tham gia biểu diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Do vậy, từng bước phát huy tốt ý thức, trách nhiệm công dân trong công tác phát hiện, tố giác và tham gia tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều thông tin người dân cung cấp có giá trị thiết thực, phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Viết Cử, một trong những thành công quan trọng, động lực của lực lượng BĐBP thành phố trên tuyến đấu phòng, chống các loại tội phạm là hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được nâng cao, mang tính vững chắc và chuyên sâu hơn.

Kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhất là xác lập các chuyên án, vụ án để triệt phá. BĐBP thành phố đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều tỉnh và diễn ra trong một thời gian dài. Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diển biến phức tạp, nguy hiểm, luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn và địa bàn hoạt động, thậm chí hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Mặt khác, tội phạm có sự liên kết chặt chẽ trong và ngoài địa bàn; công cụ, phương tiện, ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật hiện đại vào quá trình phạm tội; lợi dụng cơ chế, chính sách thông thoáng của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hợp thức thủ tục, hồ sơ nhằm phục vụ cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng nên đã gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý của các cơ quan chức năng trong đó có BĐBP.

Vì vậy, sự quyết liệt, nhạy bén trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung, tội phạm khu vực biên giới biển thành phố nói riêng luôn là yêu cầu đặt ra với BĐBP thành phố”, Đại tá Nguyễn Viết Cử nhấn mạnh.

PHƯƠNG AN

;
;
.
.
.
.
.