Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

Chiều 1-6, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên chủ trì hội nghị.

Các nội dung thảo luận, góp ý xoay quanh chủ đề của Báo cáo chính trị “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đồng thuận; phát huy các động lực tăng trưởng; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng được mệnh danh là “Thành phố đáng sống”, do đó cần thêm cụm từ “đáng sống” vào chủ đề của báo cáo chính trị; đồng thời cần bổ sung cụm từ “đẩy mạnh sáng tạo” sau cụm từ “phát huy các động lực tăng trưởng” trong chủ đề Báo cáo chính trị.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo về những thành tựu đạt được, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm rút ra trên các mặt công tác sau 5 năm thực hiện nghị quyết; góp ý bổ sung thêm kết quả hoạt động, vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị- xã hội; bổ sung nội dung về công tác dân vận, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như: mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế để phấn đấu thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nhấn mạnh nội dung về tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền...

Sau khi tiếp nhận ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, Ban Dân vận Thành ủy tổng hợp gửi về Ban Soạn thảo để hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10-2020.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.