Nắng nóng tiếp tục gay gắt trong nhiều ngày

.

Ngày 31-5, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía tây kết hợp gió mùa tây nam nên trong những ngày đến, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong những ngày nắng nóng, có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét và gió giật mạnh vào buổi trưa và chiều, nhất là ở vùng núi.

Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích