Người dân Đà Nẵng tìm nơi 'trốn' nắng nóng

.

ĐNO - Những ngày qua, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Đà Nẵng từ 300 - 380 C. Nhiều người đã tìm cách “trốn” nóng tại các công viên, chân cầu, bờ sông.

Hàng nước giải khát tại chân cầu Rồng, cầu Sông Hàn những ngày này đông nghịt khách dừng chân uống nước giải nhiệt, tránh cái nóng như lửa đốt ngoài trời. Ảnh XUÂN DŨNG
Hàng nước giải khát tại chân cầu Rồng, cầu Sông Hàn những ngày này rất đông khách dừng chân uống nước giải nhiệt, tránh cái nóng như lửa đốt ngoài trời. Ảnh: XUÂN DŨNG

 

Tại chân cầu Sông Hàn, nhiều người tranh thủ tới đây nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt nhoài ngoài trời. Ảnh XUÂN DŨNG

Tại chân cầu Sông Hàn, nhiều người tranh thủ tới đây nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt nhoài ngoài trời. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngoài chân cầu, bờ sông, những tán cây xanh trong công viên 29/3 cũng là nơi nhiều người chọn làm điểm ăn trưa, nghỉ ngơi. Ảnh XUÂN DŨNG
Bóng mát trong Công viên 29-3 cũng là nơi nhiều người chọn làm địa điểm ăn trưa, nghỉ ngơi. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhờ không khí mát mẻ, nhiều người chọn đây là điểm ngủ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi, vài người khác tới đây câu cá giải trí, vừa để tránh cái nóng gay gắt ngoài trời. Ảnh XUÂN DŨNG
Người dân câu cá thư giãn trong Công viên 29-3, vừa để tránh cái nóng gay gắt ngoài trời. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khi trời dần về chiều, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đổ xô ra các bãi biển để giải nhiệt cái nóng. Ảnh XUÂN DŨNG
Buổi chiều, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đổ xô ra các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng để nghỉ mát, tắm biển. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng cứu hộ luôn nâng cao cảnh giác nhắc nhở người dân tắm biển an toàn. Theo ghi nhận, tại mỗi khu vực cho phép tắm biển luôn có từ 2-3 nhân viên cứu hộ, người cầm còi, cờ hướng dẫn người dân không tắm tại khu vực nguy hiểm, người chèo thuyền thúng ra khu vực nước sâu để có mặt hỗ trợ kịp thời. Ảnh XUÂN DŨNG
Lực lượng cứu hộ nhắc nhở người dân tắm biển an toàn. Theo ghi nhận, tại mỗi khu vực cho phép tắm biển luôn có từ 2-3 nhân viên cứu hộ có mặt để hỗ trợ kịp thời. Ảnh: XUÂN DŨNG

 XUÂN DŨNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.