Ông Nguyễn Hà Nam giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang

.

ĐNO - Ngày 1-6, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng, bên phải) và Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh (ngoài cùng, bên trái) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam (thứ 2, bên phải) và ông Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2, bên trái). Ảnh: T. HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng, bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng, bên trái) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam (thứ 2, phải sang) và ông Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2, trái sang). Ảnh: T. HUY

Theo quyết định, ông Nguyễn Hà Nam, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Hòa Vang, giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Nguyễn Hà Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ông Nguyễn Hà Nam sinh năm 1976, quê quán xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư cầu đường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đề nghị ông Nguyễn Hà Nam trên cương vị mới cần phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Đảng bộ huyện Hòa Vang vững mạnh; trước mắt là tham gia chỉ đạo, bảo đảm tổ chức thành công đại hội Đảng cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu hưởng chế độ đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang. 

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.