Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị

.

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê được lực lượng chức năng tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, hạn chế tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng không phép, trái phép, góp phần nâng cao diện mạo đô thị địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường Chính Gián ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu vực chợ tự phát đường Võ Văn Tần.  	   				            			                     Ảnh: XUÂN DŨNG
Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường Chính Gián ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu vực chợ tự phát đường Võ Văn Tần. Ảnh: XUÂN DŨNG

Là quận có những phát sinh về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tồn tại từ nhiều năm nay như chợ tự phát Võ Văn Tần, Phan Nhu (sau lưng chợ Phú Lộc), đường Dũng Sĩ Thanh Khê... Chính vì thế, ngay từ đầu năm 2020, quận Thanh Khê đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị như: không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo ghi nhận tại chợ tự phát Võ Văn Tần (phường Chính Gián), vốn là một điểm “nóng” về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gần 20 năm qua, đến nay cơ bản được xóa bỏ, không còn tình trạng họp chợ buôn bán nhếch nhác.

Anh Lê Văn Trung, Tổ trưởng Tổ kiểm tra quy tắc đô thị (KTQTĐT) phường Chính Gián cho biết, để hạn chế tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, phường đã tổ chức nhiều buổi ra quân tuyên truyền bằng loa phóng thanh, đặt biển cấm và kết hợp vận động người dân không xả rác.

Ngoài ra, đầu tư lắp camera tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm để tiện trong việc quản lý, nhắc nhở. “Dù lực lượng mỏng (5 người) và hằng ngày phải thức dậy làm việc từ 4 giờ sáng nhưng anh em luôn tập trung, không quản khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ trật tự đô thị phường”, anh Trung chia sẻ.

Ngoài phường Chính Gián, phường Thanh Khê Tây từ lâu cũng tồn tại nhiều điểm vi phạm trật tự đô thị nhưng khó xử lý triệt để như: bãi biển ven tuyến đường Nguyễn Tất Thành (tại khu tập kết thuyền thúng, phân loại hải sản), tuyến đường Phan Nhu (sau lưng chợ Phú Lộc)...

Do địa bàn có nhiều tuyến đường có tình trạng vỉa hè phức tạp nên tổ KTQTĐT phải phân chia lực lượng và thời gian hợp lý, vì thế, khi tổ KTQTĐT rời khỏi vị trí, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tiếp diễn. Trong năm 2020, với việc chỉ đạo xử lý kiên quyết của địa phương về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đến nay cơ bản đã giải quyết, hạn chế được hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường và tình trạng tụ tập chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường.

Anh Trần Trài, nhà tại tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê Tây) chia sẻ: “Vỉa hè vốn hẹp nhưng các hộ kinh doanh để bảng hiệu, xe máy chiếm hết lối đi nên mỗi lần đi bộ, mọi người phải đi xuống tận lòng đường rất nguy hiểm.

Đến nay, cơ bản tình trạng trên đã giảm, lối đi thông thoáng hơn. Tôi nghĩ ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, không lấn chiếm lòng, lề đường chính là góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao mỹ quan đô thị”.

Thời gian qua, cùng với sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng địa phương, ý thức chấp hành của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Đến nay, công tác bảo đảm trật tự đô thị quận Thanh Khê cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên lĩnh vực trật tự xây dựng, Đội KTQTĐT quận đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình xây dựng trên địa bàn, qua đó đã tổ chức kiểm tra 158 trường hợp, phát hiện 8 trường hợp thực hiện sai giấy phép vi phạm và 1 trường hợp không có giấy phép, ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng.

Trên lĩnh vực trật tự vỉa hè, Đội KTQTĐT quận đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, đợt ra quân, thông qua hoạt động kiểm tra, Đội đã tham mưu Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định xử phạt đối với 47 trường hợp vi phạm, tổng số tiền nộp vào ngân sách trên 26 triệu đồng.

Theo ông Trần Tấn Lực, Đội trưởng Đội KTQTĐT quận Thanh Khê, với sự vào cuộc chủ động của cơ quan chức năng, lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè đã có bước chuyển biến tích cực, người dân đã có ý thức tuân thủ tốt hơn các quy định. Nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh đã giảm đáng kể, nhiều tuyến đường đã có lối đi bộ thông thoáng cho người dân, du khách.

“Thời gian đến, Đội KTQTĐT quận sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trật tự đô thị trên địa bàn, vận động đoàn viên Công đoàn nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Trần Tấn Lực nói.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.