Tạo điều kiện để phụ nữ Đà Nẵng phát triển

.

Sáng 12-6, kết luận tại hội nghị liên tịch theo tinh thần Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16-7-2012 quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước do UBND thành phố phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Nổi bật là thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của thành phố; có nhiều phong trào, cuộc vận động hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ…; góp phần vào kết quả chung về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Hội LHPN thành phố cùng các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt các nội dung tại cuộc họp liên tịch định kỳ năm 2019, như xây dựng “Đề án xây dựng thành phố an toàn đối với phụ nữ và trẻ em”; tranh thủ được một số các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các hoạt động cho lĩnh vực bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; điều chỉnh tăng định mức hoạt động cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, lãnh đạo thành phố khuyến khích, ủng hộ những đề án, chương trình mang tính hiệu quả, cần thiết, tạo điều kiện cho phụ nữ Đà Nẵng phát triển mọi mặt; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cơ bản thống nhất một số nội dung như: Hỗ trợ kinh phí đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển - Hội LHPN thành phố, triển khai thực hiện đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Hội LHPN chủ trì, kết nối các sở, ngành liên quan tổ chức hoạt động cụ thể hằng năm; đề án “Kết nối nữ doanh nhân và nữ tiểu thương tham gia phát triển kinh tế, xã hội của thành phố”; sửa chữa lại một số hạng mục tòa nhà cơ quan Hội LHPN thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ Hội LHPN thực hiện các thủ tục, cơ chế pháp lý để thúc đẩy thành lập Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển - Hội LHPN thành phố; bảo đảm kiến trúc cổ trong khi sửa chữa lại một số hạng mục tòa nhà cơ quan Hội LHPN thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Hội LHPN thành phố cho biết, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có nhiều chương trình, phong trào hoạt động hiệu quả, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: triển khai dự án “Huy động cộng đồng tham gia phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”; duy trì và nhân rộng 31 CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 21 CLB phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em; giải ngân Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” với số tiền gần 40 tỷ đồng cho hơn 1.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có thu nhập…

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.