Tích cực chăm lo an sinh xã hội

.

Ông Nguyễn Anh Hoàng, 65 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) - người thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phước Yên, không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 140 lao động, ông Hoàng còn nhiệt tình giúp đỡ người nghèo, tích cực tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn và an sinh xã hội.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Phước Yên Nguyễn Anh Hoàng (thứ 3, phải sang) trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 ở quận Cẩm Lệ. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Phước Yên Nguyễn Anh Hoàng (thứ 3, phải sang) trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 ở quận Cẩm Lệ. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư vật liệu ở Ba Lan (năm 1982), ông Hoàng đã làm việc tại nhiều công ty, doanh nghiệp xây dựng tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Với kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tế dày dặn, ông thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phước Yên vào năm 2007 (gọi tắt Công ty Bê tông Phước Yên). Kiên trì phấn đấu vượt khó, lấy ngắn nuôi dài, ông Hoàng đã đưa công ty phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Từ buổi đầu chỉ có 20 công nhân, ông lần lượt tuyển dụng thêm lao động, mua sắm nhiều trang, thiết bị hiện đại, không ngừng nâng cao năng lực thi công, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 140 công nhân, với mức lương từ 10-20 triệu đồng/người/tháng, hầu hết có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng năm, ông Hoàng hết sức chăm lo đời sống của người lao động. Trên cương vị Tổng Giám đốc công ty, ông duy trì thường xuyên các chế độ thăm viếng tứ thân phụ mẫu, hỗ trợ công nhân khi đau ốm, hiếu hỷ. Đơn cử như người lao động khởi công xây dựng nhà được hỗ trợ 10 triệu đồng, khánh thành nhà được hỗ trợ 15 triệu đồng và được cung cấp đủ bê-tông trong quá trình xây nhà theo giá gốc. Trong thời gian phòng, chống Covid-19, mọi hoạt động của Công ty Bê tông Phước Yên vẫn được tiến hành, đồng thời công ty đã cấp tiền hỗ trợ đối với vợ hoặc chồng công nhân bị mất việc, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; các con của người lao động cũng được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Cùng với đó, ông Hoàng nhiệt tình ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch và các hộ dân gặp nhiều khó khăn do Covid-19, cụ thể như ủng hộ quận Cẩm Lệ 200 triệu đồng và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn; ủng hộ 3 tấn gạo cho hộ nghèo ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ); ủng hộ huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) 10.000 khẩu trang và 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn. Sự ủng hộ phòng, chống dịch của Công ty Bê tông Phước Yên còn đến với nhiều đơn vị, địa phương khác như Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, phường Hòa Cường Bắc và phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), xã Điện Tiến (Điện Bàn, Quảng Nam). Công ty cũng đã đóng góp 3 tấn gạo cho Chương trình “Hạt gạo tình thương” do Báo Đà Nẵng phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức.  

Hằng năm, Công ty Bê tông Phước Yên tự nguyện ủng hộ xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng hộ chính sách ở quận Cẩm Lệ và nhiều hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài. Ông Hoàng cùng các cán bộ đại diện công ty đã đến với đồng bào nghèo ở các huyện miền núi Quảng Nam với nhiều phần quà, chăn màn, áo ấm. Người tổng giám đốc giàu nhiệt huyết cũng đã đến với Đồn Biên phòng Nam Giang, Trung tâm Hướng Dương Việt (tỉnh Quảng Nam) với những khoản trợ giúp nồng ấm ân tình.

Mới đây, ông đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân N.V.T bị bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn cho biết, mỗi năm Công ty Bê tông Phước Yên ủng hộ các hoạt động uống nước nhớ nguồn và an sinh xã hội trên địa bàn quận hơn 500 triệu đồng.

    LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.