Chủ tịch UBND thành phố: Mỗi người dân cần bình tĩnh, tập trung cao độ phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chỉ đạo về công tác phòng, chống Covid -19 tại quận Liên Chiểu vào sáng 28-7, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu hết sức bình tĩnh, đề cao cảnh giác và tập trung cao độ trong tác phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu hết sức bình tĩnh, đề cao cảnh giác và tập trung cao độ trong tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu hết sức bình tĩnh, đề cao cảnh giác và tập trung cao độ trong tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: TRỌNG HÙNG

 Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ lây nhiễm trong khu vực cách ly tại các bệnh viện (nơi tập trung hàng ngàn người) và ngoài cộng đồng vẫn còn khi chúng ta chưa phát hiện được nguồn gốc lây nhiễm đến từ đâu.

Trước diễn biến phức tạp của Covid -19, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu hết sức bình tĩnh, đề cao cảnh giác và tập trung cao độ trong tác phòng, chống Covid-19 cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của thành phố và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quận Liên Chiểu tổ chức đưa gần 100 người diện F1 tiếp xúc với bệnh nhân 416 mắc Covid-19 tại tổ 58 phường Hòa Khánh Bắc vào cách ly tập trung tại khu ký túc phía Tây thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Quận Liên Chiểu tổ chức đưa gần 100 người diện F1 tiếp xúc với bệnh nhân 416 mắc Covid-19 tại tổ 58 phường Hòa Khánh Bắc vào cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía Tây thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

“Cách tốt nhất trong công tác phòng, chống Covid -19 là việc người dân phải thực hiện nghiêm túc những quy định về giãn cách, cách ly, đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, không đi đến và tiếp xúc ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Có như vậy, chúng ta mới kìm chế được số lượng người lây nhiễm SARS-Cov-2 trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức thơ nhấn mạnh.

TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.